Tài chính - Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 31/1: Virus corona hoành hành, vàng 9999, vàng SJC tiếp tục tăng cao

Giá vàng 9999, vàng SJC hôm nay 31/1 tiếp tục trụ vững trên cao trước nỗi lo lan rộng bệnh viêm phổi do virus corona.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/1

Giá vàng SJC hôm nay 31/1 của tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội tăng mạnh lên 44,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC hôm nay 31/1 ở mức 44,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC hôm nay 31/1 của công ty tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC thị trường TP.HCM tăng lên mức 44,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng 9999, vàng SJC hôm nay 31/1 tiếp tục trụ vững trên cao trước nỗi lo lan rộng bệnh viêm phổi do virus corona.

Giá vàng 9999 của Phú Quý hôm nay 31/1 tăng mạnh, niêm yết mức 4.410.000 đồng một chỉ (mua vào) và  4.460.000 đồng một chỉ (bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 31/1 của công ty tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thị trường TP.HCM niêm yết mức 4.430.000 đồng một chỉ (mua vào) và 4.480.000 đồng một chỉ (bán ra).

Giá vàng ta hôm nay 31/1 niêm yết chiều mua vào 4.4350.000 đồng một chỉ, bán ra 4.485.000 đồng một chỉ.

Giá vàng thế giới hôm nay 31/1

Đêm 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.579 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.583 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 23,1% (296 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới tăng giá mạnh, ở đỉnh 7 năm trong bối cảnh toàn thế giới lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona từ Vũ Hán Trung Quốc khiến đồng Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất.

Giới đầu tư lo ngại kinh tế thế giới sẽ tổn thất nặng nề do virus corona.

Như đã đưa tin, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona gây ra, tính đến ngày 29/1 rất nhiều hãng hàng không trên thế giới đã ngừng hoặc giảm quy mô số lượng các chuyến bay thẳng đến các thành phố lớn của Trung Quốc.

Cùng với đó, một loạt tập đoàn lớn đã tạm thời đóng cửa hoạt động ở Trung Quốc. Những cái tên mới nhất gồm Google (Mỹ), IKEA (Thụy Điển), Samsung (Hàn Quốc). Apple cũng vừa ra quyết định đóng cửa thêm 2 Apple Store ở Trung Quốc vì lo ngại virus corona.

Từ cuối tuần trước, Starbucks đã đóng cửa 2.000 cửa hàng và tạm ngừng dịch vụ giao hàng tại thành phố Vũ Hán.

Ngoài Starbucks, McDonald's cũng đã đóng cửa các cửa hàng ở 5 thành phố bị chính quyền Trung Quốc phong tỏa. KFC và Pizza Hut cũng đã đóng cửa các cửa hàng ở Vũ Hán. Disney đóng cửa các công viên giải trí của hãng ở Thượng Hải và Hong Kong.

Trong khi đó, Ford và Toyota tiếp tục đóng cửa các nhà máy lắp ráp ở Trung Quốc thêm một tuần tới ngày 10/2. General Motors và Nissan cũng đưa ra quyết định tương tự. Apple buộc phải điều chỉnh chuỗi cung ứng.

Các công ty như G.M., Honeywell, Facebook và Bloomberg đều đã hạn chế nhân viên đi tới Trung Quốc.

Một số dự báo cho rằng, cuộc khủng hoảng dịch bệnh lần này có thể khiến tăng trưởng kinh tế quý 1/2020 của Trung Quốc giảm 1% và tác động của nó sẽ lớn hơn dịch SARS năm 2003 bởi quy mô nền kinh tế Trung Quốc giờ đã lớn hơn nhiều.

Trong bài phát biểu mới nhất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng sự bùng phát của virus corona chủng mới có thể tác động đến nền kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn. Nhận định này đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như là một tài sản an toàn.

Tuy nhiên, ông Jerome Powell cũng lưu ý hiện vẫn chưa rõ quy mô thiệt hại kinh tế do virus này ở Trung Quốc và các nước trên thế giới.

Điều đáng lo ngại, theo một số chuyên gia là, nền kinh thế giới hiện phụ thuộc vào “đại công xưởng” Trung Quốc. Do đó, mỗi khi Trung Quốc hắt xì hơi, kinh tế thế giới sẽ cảm cúm.

Trung Quốc hiện sản xuất ra 1/6 hàng hóa trên thế giới và được xem là một phần thiết yếu của bộ máy công nghiệp toàn cầu.

Vàng tăng giá còn do các tổ chức lớn đẩy mạnh mua vào. Lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ đã tăng 0,5% lên 903,5 tấn trong phiên 29/1.