Tiêu dùng & Dư luận

Giá thịt lợn hơi lại bắt đầu tăng trở lại

Giá thịt lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh tại hầu hết các địa phương trong tuần qua.

Báo Hà nội mới đưa tin, ngày 13/12 kết thúc một tuần giá thịt lợn hơi ở 3 miền tăng trở lại, trong đó, khu vực miền Bắc tăng mạnh nhất, khoảng 7.000 đồng/kg. Tính chung trong tuần qua, giá thịt lợn hơi trên cả nước tăng 1.000-7.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi dao động 67.000-72.000 đồng/kg, trong đó, giá thu mua tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội cao nhất khu vực, khoảng 70.000-72.000 đồng/kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá thịt lợn hơi dao động trong khoảng 68.000-71.000 đồng/kg, tăng 1.000-3.000 đồng/kg so với tuần trước. Tại miền Nam, giá thịt lợn hơi đang dao động trong khoảng từ 68.000-71.000 đồng/kg, tăng 1.000-2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Thông tin thêm trên báo Thanh Niên, tổng lượng lợn về hai chợ đầu mối TP.HCM hôm nay khoảng 6.000 con. Theo phản ánh của các thương nhân, số lượng lợn lớn mỡ nhiều về chợ đầu mối khá cao. Đặc biệt, lượng lợn nhỏ (heo quay) chiếm 700 con, lợn nái cũng có đến 250 con. Chợ bán ngày cuối tuần khá tốt. Với tình hình này, dự báo trong tuần tới, giá thịt lợn hơi khó giảm do gần sát mùa Giáng sinh và Tết Tây, nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại nhiều nơi ở miền Bắc, miền Nam, cũng đẩy giá lợn hơi tăng.

Được biết, sự biến động này, theo các thương lái, là do thời gian qua, các hộ chăn nuôi bán chạy đàn lợn vì lo sợ bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Thời điểm này, việc bán lợn ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chững lại bởi không còn lợn để bán.

Theo khuyến cáo của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện, các trang trại, hộ chăn nuôi đang tập trung tái đàn, chăm sóc đàn lợn để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới.

Để ổn định nguồn cung, các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi mua lợn giống ở những cơ sở uy tín, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định. Cùng với đó, trước khi tái đàn lợn phải tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc môi trường xung quanh trang trại, đặc biệt ở những nơi ổ dịch cũ để phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trúc Chi (t/h)