Thế giới

Giá năng lượng tăng vọt, "gã khổng lồ" Uniper chật vật vay hàng tỷ USD

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng, công ty năng lượng khổng lồ của Đức buộc phải tăng tính thanh khoản trên thị trường với những khoản vay trị giá hàng tỷ USD.

Công ty năng lượng khổng lồ Uniper SE của Đức đã buộc phải vay hàng tỷ USD để thanh toán các khoản lệnh dừng ký quỹ, trong bối cảnh giá khí đốt và điện ở châu Âu gia tăng chóng mặt. Lệnh dừng ký quỹ là thông báo từ sàn giao dịch kêu gọi nạp thêm tiền để duy trì lệnh, xảy ra khi tỉ lệ vốn chủ sở hữu trong tài khoản giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì.

Công ty Uniper cho biết trong một tuyên bố sau khi kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba (4/1) rằng đã nhận được các khoản vay bổ sung với tổng trị giá 10 tỷ Euro (11,3 tỷ đồng) từ công ty mẹ Fortum Oyj (Phần Lan) và Ngân hàng KfW IPEX-Bank. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy sáu tháng, công ty Uniper buộc phải tăng tính thanh khoản khi giá năng lượng tăng vọt.

Công ty Uniper đã nhận được hạn mức tín dụng 8 tỷ Euro từ công ty mẹ Fortum Oyj (Phần Lan) vào ngày 22/12/202 và đã sử dụng một phần trong số đó. Công ty cũng đã sử dụng khoản tín dụng trị giá 1,8 tỷ Euro của mình tại các ngân hàng. Uniper tiếp tục sử dụng 2 tỷ USD của Ngân hàng KfW IPEX-Bank từ ngày 4/1/2022 như là "một phương tiện dự phòng” trong trường hợp thị trường hàng hóa trở nên trầm trọng hơn.

Uniper cho biết: “Giá hàng hóa cao hơn dẫn đến yêu cầu ký quỹ tạm thời cao hơn. Đồng thời, giá hàng hóa cao hơn cũng làm tăng giá trị của các tài sản cơ sở về khí đốt và điện của Uniper. Do đó, triển vọng thu nhập cơ cấu của công ty không bị ảnh hưởng bất lợi bởi giá cao hơn”.

 

Các trụ truyền tải điện bên cạnh nhà máy điện chạy bằng khí đốt của công ty năng lượng Uniper SE, ở Irsching, Đức vào ngày 7/7/2021. Ảnh: Getty Images.

Giá khí đốt ở châu Âu đã trải qua những biến động kỷ lục nhất vào năm 2021, với mức giá tăng tới 40% chỉ trong một ngày của tháng 10. Vào tháng 11/2021, ông Michael Muller, Giám đốc tài chính của Công ty năng lương đa quốc gia RWE (Đức), cho biết công ty này cũng có “yêu cầu thanh khoản bổ sung”.

Theo hãng tin Bloomberg, tập đoàn giao dịch hàng hóa toàn cầu Gunvor Group Ltd có trụ sở tại thành phố Geneve (Thụy Sĩ) cũng phải đối mặt với khoảng 1 tỷ USD các lệnh dừng ký quỹ vào năm ngoái. Gunvor Group Ltd, được biết đến là hãng kinh doanh LNG độc lập lớn nhất trên thế giới, vào tháng 12 đã ký một khoản vay trị giá 1,14 tỷ USD để giao dịch nhiên liệu trong thời gian ngắn, các bên cho vay bao gồm Rabobank và Societe Generale SA.

Các công ty năng lượng đã phải đối mặt với sự biến động mạnh vào cuối năm ngoái, trong khi các nhà giao dịch đặt cược đợt ép giá chưa từng có sẽ kéo dài đến đầu năm 2023. Giá khí đốt sẽ ở mức cao ngay cả khi thời tiết nắng nóng. Giá cho mùa hè đã vượt quá 100 Euro/ megawatt-giờ tại một số thời điểm trong tháng 12, là mức cao kỷ lục.

Châu Âu hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do Nga hạn chế nguồn cung khí đốt vào thời điểm nhu cầu trên đà phục hồi

Hà Thanh (theo BNN Bloomberg)