Sự kiện

Gia Lai: Thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận này đều từ vùng dịch về địa phương và được đưa đi cách ly tập trung.

Sáng 31/7, tin từ ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tỉnh đã ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 12 trường hợp này đều từ vùng dịch về địa phương và được đưa đi cách ly tập trung ngay nên ít có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, tính từ 26/4 đến 7h ngày 31/7, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 58 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 51 bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Theo thống kê, từ 6h ngày 30/7 đến 5h ngày 31/7, Gia Lai tiếp nhận 473 người từ vùng dịch về. Số lượng người về từ vùng dịch tăng quá cao trong những ngày qua khiến lực lượng các chốt kiểm soát và nhân viên y tế… căng mình chống dịch, các khu cách ly tập trung tại tỉnh đang quá tải.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai khuyến cáo, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và lệnh giới nghiêm. Theo đó, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, không nên trở về ồ ạt, gây nguy cơ bùng phát dịch.

Về kế hoạch đón công dân, do TP.Hồ Chí Minh hiện đang thực hiện Chỉ thị 16 và lệnh giới nghiêm nên việc đón công dân về phải được sự chấp thuận của UBND thành phố này.

Vì vậy, rất cần người dân chia sẻ. Tỉnh Gia Lai sẽ đón công dân về khi được TP.Hồ Chí Minh chấp thuận và đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng chống dịch.

Hiện nay, công dân tại các địa phương, vùng dịch di chuyển bằng phương tiện cá nhân về tỉnh rất đông, hầu hết các khu cách ly trên địa bàn tỉnh đều đã được kích hoạt hiện đang không đáp ứng được nhu cầu.

Việc trở về trong thời điểm dịch bệnh là mong muốn, nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, việc đi từ các địa phương, vùng dịch về ồ ạt, tự phát, không có kế hoạch, số ca dương tính nhiều dễ bùng phát dịch, nguy cơ mất an toàn. 

Vì vậy, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh vận động con em, người thân của mình hãy bình tĩnh, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của địa phương nơi mình đang sinh sống, hạn chế trường hợp tự phát về tỉnh trong thời gian trước mắt, chung tay cùng tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.