Môi trường

Gia Lai: Sáu tháng đầu năm tịch thu gần 500m3 gỗ tang vật vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 264 vụ vi phạm về các quy định quản lý bảo vệ rừng. Tổng khối lượng gỗ tang vật liên quan bị cơ quan chức năng thu giữ gần 500m3.

Sáng 25/6, tại Hội trường 2/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 264 vụ vi phạm (giảm 70 vụ so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, phá rừng trái pháp luật 37 vụ/ diện tích 40, 900 ha, vi phạm về PCCCR 4 vụ, khai thác rừng trái phép 29 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 183 vụ.....

Tổng số vụ đã xử lý 264 vụ (trong đó, xử lý hành chính 236 vụ) khối lượng gỗ tịch thu 427, 46m3 gỗ nhóm 1-8. Xử lý hình sự 28 vụ ( tăng 16 vụ so cùng kỳ 2018) gồm 11 vụ khai thác, 17 vụ phá rừng.

Hội nghị Sơ kết Công tác Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2019.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua trên địa bàn nóng lên tình trạng các đối tượng ken cây, bóc vỏ cây thông để bán gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý. Khi phát hiện các đối tượng mua bán vỏ thông, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh điều tra xử lý. Đến nay tình trạng này đã chấm dứt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Phước Anh, Giám đốc sở NN&PTNT Gia Lai cho biết: " Kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, UBND tỉnh đã thi hành kỷ luật hình thức khiển trách ông Dương Thanh Bình, Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Na, huyện Kbang và đang hoàn tất hồ sơ kỷ luật ông Văn Hải Hội, Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Hde".

Theo ông Anh: "Sở NN&PTNT thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Thi Thơ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Pa, kỷ luật khiển trách gồm: ông Mai Hồng Chương, Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa, ông Lê Tiến Hiệp, (Trưởng ban), ông Nguyễn Đình Vũ (Phó Trưởng ban) Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai...

Nhấn mạnh tại hội nghị, ông Trương Phước Anh cương quyết: "Đối với Sở, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 7/12/2017. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tăng cường đề ra các giải pháp hữu hiệu, tăng cường công tác trinh sát, tuần tra kiểm soát, nhằm ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng dưới mọi hình thức...."