Môi trường

Gia Lai: Phát hiện bãi khai thác đá trái phép tại huyện Mang Yang

Dù chính quyền địa phương có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng các đối tượng vẫn lén lút khai thác đá trái phép gần trụ sở UBND xã.

Ngày 11/10, phán ánh với Người Đưa Tin một người dân tại làng Git, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, gần đây có một số người từ nơi khác đem théo máy móc đến khu vực cánh đồng tại làng khai thác đá trái phép.

Điều đáng nói, vị trí nhóm người này tiến hành khai thác đá trái phép chỉ cách trụ sở UBND xã Kon Chiêng chừng 2km.

Thế nhưng, nhóm người này hoạt động rất tinh vi, thường tiến hành khai thác đá vào lúc đêm khuya hoặc rạng sáng, cắt cử người canh gác tại nhiều vị trí để thông báo khi có người tiếp cận.

Sau khi nhận được thông tin, PV có mặt tại hiện trường để ghi nhận. Theo quan sát của PV, tại hiện trường hàng trăm khối đá lớn, mới được đào lên nằm ngổn ngang. Bên cạnh là nhiều đống đá đã được đập nhỏ, chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Có mặt tại hiện trường, trao đổi với PV, ông Võ Đình Huy, Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng cho biết: “Sáng nay, xã đã nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng khai thác đá trái phép. Khi lực lượng xã vào hiện trường không phát hiện được máy móc phương tiện. Tang vật là các tảng đá lớn mới được đào lên còn nằm tại hiện trường, xã đã lập biên bản.

Hiện, lực lượng chuyên môn của xã đang đo đạc, thống kê khối lượng đá tại hiện trường, báo cáo UBND huyện xử lý theo quy định. Để khắc phục triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xã thành lập tổ công tác phối phợp với người dân địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm”.

Nhiều tảng đá có kích thước lớn nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Theo ông Huy, người dân phản ánh các đối tượng này cho máy xúc vào múc đá hoạt động lén lút khoảng 4h sáng, khi trời hửng sáng sẽ điều khiển phương tiện đi nơi khác cất giấu. Do thời điểm nhạy cảm, lực lượng xã rất khó để bắt quả tang.

Cũng theo ông Huy, xã nắm bắt được thông tin các đối tượng khai thác đá là người từ địa phương khác đến.

Trước đây ít hôm, tại một địa điểm khác xã nhận được thông tin các đối tượng này đang khai thác đá trái phép. Xã cắt cử lực lượng mật phục bắt quả tang 3 phương tiện có hành vi vận chuyện đá trái phép, đã tạm giữ phương tiện, báo cáo huyện xử phạt, yêu cầu đối tượng “đầu nậu” viết cam kết.

Thế nhưng sau khi bị xử lý, các đối tượng càng ma mãnh hơn, lén lút khai thác vào đêm khuya, cắt cử người trông chừng lực lượng chức năng khiến xã rất khó xử lý triệt để. Thậm chí, các đối tượng này còn cho người gọi điện hăm dọa cán bộ xã.

Các đối tượng điều khiển máy xúc múc đá vào đêm khuya hoặc rạng sáng, sau đó kéo máy đi nơi khác cất giấu.

Ông Võ Lê Xuân Thiện, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mang Yang cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, phòng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện tằng cường, tuần tra, kiểm soát, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, phát hiện xử lý kịp thời.

Do đó, tình hình khai thác khoáng sản trái phép được cải thiện. Từ đầu năm đến nay huyện xử phạt 4 trường hợp số tiền 55 triệu đồng. Quan điểm của phòng là phát hiện xử lý kịp thời đúng theo quy định của pháp luật, không bao che sai phạm”.