Môi trường

Gia Lai: Phát hiện bãi khai thác đá trái phép tại huyện Chư Prông

Một bãi khai thác đá trái phép quy mô lớn hàng chục công nhân làm việc, phương tiện ra vào tấp nập suốt thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không hay biết.

Ngày 25/2, phản ánh với Người Đưa Tin, một người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây có một số người lạ mặt đưa phương tiện, máy móc, công nhân đến địa phương tiến hành khai thác đá trái phép.

Máy móc hoạt động rầm rộ, máy xúc đào bới múc đá, công nhân thực hiện chẻ đá, xe ben ra vào tấp nập chở đá đi tiêu thụ. Điều đáng nói, hoạt động khai thác đá trái phép diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Bãi khai thác đá trái phép.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV kịp thời có mặt tại hiện trường để ghi nhận.

Tại đây, theo quan sát của PV có hàng trăm viên đá cục kích thước lớn nằm ngổn ngang. Bên cạnh là hàng nghìn viên đá chẻ chất thành từng đống cao. Tại công trường, hơn 10 công nhân đang dùng khoan điện, búa tạ chẻ đá. Tiếp đó, là tốp công nhân đang bốc đá chất lên thùng xe ben.

Sau một lúc đá được chất đầy thùng, chiếc xe ben có logo kèm dòng chữ Vật liệu xây dựng Ánh Tuyết  “rời bến” đưa đá đi tiêu thụ.

Xe chở đá lo gô Vật liệu xây dựng Ánh Tuyết.

Sau đó, tốp công nhân tiếp tục bốc đá lên xe ben có BKS 49X.2428. Lúc này, PV tiến lại tiếp cận.

Thấy có người lạ đến gần một người đàn ông đứng dậy hô hoán ra hiệu toàn bộ công nhân thu gom đồ đạc, vật dụng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, người này leo lên chiếc xe ben đang bốc dở đá, điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Xe BKS 49X.2428 đang bốc đá đi tiêu thụ.

PV đã liên lạc với ông Phạm Vũ Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông để phán ánh. Ông Tú cho biết: “Cảm ơn PV đã cung cấp thông tin, tôi sẽ chỉ đạo xã khẩn trương vào hiện trường lập biên bản xử lý”.

Tuy nhiên, khi lãnh đạo xã có mặt tại hiện trường thì toàn bộ phương tiện, máy móc, công nhân đã không còn một ai.

Ông Rơ Mah Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Ia Gar thông tin: “Căn cứ vào dấu vết, hố bị đào bới, đá vụn chứng tỏ vị trí này bị khai thác trái phép trong thời gian dài.

Theo thông tin PV cung cấp, bước đầu chúng tôi nhận định vật liệu xây Ánh Tuyết ở xã Ia Pia. Căn cứ theo biển số xe, tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an xã qua phối hợp với Công an xã Ia Pia yêu cầu đưa 2 phương tiện về trụ sở ủy ban xã, để xác minh làm rõ ai là người khai thác đá trái phép, chủ đất đó là ai để có căn cứ xử lý theo quy định”.

Hiện trường khai thác đá trái phép.

Ông Rơ Mah Nghĩa cho biết thêm, tại hiện trường số lượng đá nhiều, cả đá cục, lẫn đá chẻ, do đó xã phải cử thêm lực lượng để đo đếm, xác minh khối lượng. Việc này mất nhiều thời gian. Sau khi có kết quả điều tra, xác minh xã sẽ thông tin lại cho PV.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.