Dân sinh

Gia Lai: Nông dân biến hoa dại thành bonsai hút khách ngày Tết

Từ những cây bụi mọc hoang dại ngoài đồng, qua đôi bàn tay khéo léo của người nông dân trở thành tuyệt tác bonsai hút khách ngày Tết.

Hoa dại khoe sắc 

Tại tỉnh Gia Lai, khi lên rẫy, xuống suối, hễ đi đâu người dân cũng dễ dàng bắt gặp loại hoa dại mang tên ngũ sắc. Vì phổ biến, dễ tìm kiếm nên nhiều hộ dân ở xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã mang về vườn nhà chăm sóc, ghép bông.

Qua đôi bàn tay khéo léo của người nông dân, những cây ngũ sắc hoang dại đã khoác lên mình diện mạo mới được rất nhiều người yêu thích.

Trải qua khó khăn trong việc thuần dưỡng, lai tạo, nhiều hộ dân đã tạo nên những chậu hoa ngũ sắc sặc sỡ, đa dạng về kiểu dáng, có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Những cây hoa ngũ sắc mọc hoang dại được người dân đào về trồng, lai tạo thành những cây bonsai được nhiều người chọn mua dịp Tết.

Ông Trần Cường, ngụ xã Ia Hrú cho biết, đang sở hữu hơn 1.000 cây hoa ngũ sắc. Trước kia, gia đình ông chỉ tập trung vào các cây chủ lực như tiêu, cà phê. Tuy nhiên, cây tiêu "chết trắng" khiến kinh tế gia đình ảnh hưởng nặng nề nên ông quyết chuyển hướng trồng hoa ngũ sắc từ năm 2015.

Ban đầu, ông Cường đi khắp làng, xã tìm những gốc hoa ngũ sắc đẹp để về chăm sóc. Sau đó, ông đặt mua các giống hoa ngũ sắc Thái về ghép với cây hoa dại đã trồng tốt.

Vì gốc cây ngũ sắc ở khu vực Tây Nguyên còn nhỏ và dáng không đẹp nên ông Cường mua gốc (phôi) ở các tỉnh miền Bắc. Trải qua nhiều năm chăm sóc, ông Cường đã sở hữu hàng nghìn chậu hoa. Những ngày cận Tết Nguyên đán, vườn nhà ông Cường rực rỡ sắc màu.

Ông Cường - người đam Mê hoa ngũ sắc, trồng lai tạo được hàng trăm chậu ngũ sắc giao cho thương lái.

Ông Cường phấn khởi cho hay: ”Mỗi chậu hoa có giá từ 800 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. “Năm 2022, tôi đã thu về hơn 400 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí, lãi khoảng 250 triệu đồng. Để cung ứng thị trường hoa Tết, thương lái đã đặt từ tháng 7”.

Tương tự, anh Trần Minh Tuấn (ngụ thôn Phú Quang) là giáo viên nhưng lại rất đam mê cây cảnh. Nhận thấy cây hoa ngũ sắc đẹp nên anh Tuấn cũng mạnh dạn đưa giống về trồng thử nghiệm.

Vừa dạy học, anh Tuấn vừa học hỏi cách chăm sóc, ghép cành và liên hệ tìm phôi, màu hoa khắp nơi để về thử nghiệm. Để tăng giá trị cho các cây ngũ sắc, anh Tuấn còn tạo thành các dáng phổ biến, cây bonsai mini, ngũ sắc ôm lũa.

Chỉ sau 3 năm, anh Tuấn đang sở hữu gần 1.000 chậu ngũ sắc các loại. Anh Tuấn cho biết, cây hoa ngũ sắc có hơn 64 màu sắc và nhiều loại giống khác nhau. Mỗi loại có hương thơm khác biệt.

Hoa ngũ sắc được nhiều người dân mua về chưng dịp Tết.

Cây hoa ngũ sắc cuốn hút người chơi bởi sắc và hương. Điểm nổi trội của hoa ngũ sắc là nở quanh năm nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.

"Mỗi năm, tôi bán khoảng 500 cây và lãi thu về khoảng 200-300 triệu đồng. Thương lái thường đến tận nhà vườn để đặt hàng và chở đi bán Tết khắp các tỉnh, thành trong cả nước", anh Tuấn bộc bạch.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, chợ hoa Tết tại tỉnh Gia Lai năm nay có rất nhiều loại hoa được bày bán như: mai, đào, cúc, nhưng khá đông khách yêu thích chọn mua hoa ngũ sắc chưng Tết.

Trao đổi với PV, anh Lê Ngọc Hoà - một khách tại chợ hoa cho biết: “Đến hẹn lại lên năm hết Tết đến, nhà nhà đi chợ sắm Tết. Gia đình tôi cũng vậy, mọi năm tôi thường mua vài cây mai, chậu quất về chưng mấy ngày Tết. Thế nhưng, năm nay tôi chọn mua 2 chậu hoa ngũ sắc. Tôi thấy hoa ngũ sắc mang vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng, hơn nữa giá cả lại rất phải chăng”.

Với sự phát triển mạnh phong trào trồng cây hoa ngũ sắc, từ năm 2022, Hội Nông dân xã Ia H'rú đã ra mắt Tổ hội trồng hoa ngũ sắc với khoảng 25 thành viên, mỗi hội viên trồng 200-1.000 chậu hoa. Qua đó, tạo mạng lưới liên kết trồng hoa, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.