Giáo dục

Gia Lai: Những thí sinh đặc biệt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại tỉnh Gia Lai năm nay, Người Đưa Tin ghi nhận nhiều thí sinh đặc biệt, có những thí sinh sắp lên chức ông ngoại.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại điểm thi trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, có một thí sinh rất đặc biệt. Ban đầu nhìn thoáng qua nhiều người nhầm tưởng là phụ huynh đưa con đi thi. 

Thế nhưng, khi biết người đàn ông tóc lưa thưa sợi bạc đang chờ được gọi tên vào phòng thi, nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ, khâm phục ý chí của ông.

Thanh thủ thời gian ngắn ngủi trước giờ thi, PV trao đổi với thí sinh đặc biệt này. Ông tên là Ksor Thuik, 47 tuổi, trú xã Ia Der, huyện Ia Grai - thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi này.

Ông Thuik chia sẻ: "Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi chỉ học hết lớp 11 rồi xin nghỉ, ở nhà làm rẫy. Sau đó, tôi đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ia Grai để thi lấy bằng tốt nghiệp THPT".

Hơn 3 năm nay, bất kể nắng hay mưa, ông Thuik đều chuyên cần đi học vào thứ Bảy, Chủ nhật. Bản thân lớn tuổi lại là nông dân "chân đất" nhưng ông luôn quyết tâm học, vừa là bổ sung hồ sơ được bầu lên trưởng thôn hoặc bí thư chi bộ thôn, vừa để động viên con cái và các cháu sau này phải nỗ lực học tập.

"Mình có tuổi nên đầu óc không nhanh nhẹn như các cháu trẻ. Chính vì vậy, khi tham gia kỳ thi này, tôi cũng hồi hộp lắm. Mấy ngày nay, tôi luôn tập trung vào việc ôn tập, bất kể ngày đêm mình khi tham dự kỳ thi này, là vượt lên chính mình, để con và cháu mình thấy được sự phấn đấu, nỗ lực của mình’’, ông Thuik bộc bạch.

Cũng tại đây, PV gặp trường hợp thi sinh tham dự kỳ thi này là cặp vợ chồng anh Rơ Châm Hin và chị Rơ Lan Hoá (cùng 47 tuổi). Theo chị Hóa, trước đó, chị có thời gian dài công tác tại trường Mầm non Tuổi Hoa Tp.Pleiku. Do yêu cầu công việc cần bằng tốt nghiệp THPT nên chị cùng chồng đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. 

Vợ chồng anh Rơ Châm Hin và chị Rơ Lan Hoá (cùng 47 tuổi) tham dự kỳ thi.

Chị Hoá chia sẻ, gần 50 tuổi nên ôn thi cũng khá ái ngại, chương trình học khác nhiều so với xưa. Bên cạnh đó, công việc giảng dạy, bếp núc cũng ít nhiều chi phối đến việc ôn thi. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng.

Ngoài ra, tại hội đồng thi này  còn có 2 thí sinh là mẹ và con cùng tham gia dư thi. Đó là thí sinh Rơ Châm HMPer, 44 tuổi, giáo viên trường Mẫu giáo 26/3 huyện Ia Grai, và Rơ Châm Thi, học sinh lớp 12.

Chị Rơ Châm HMPer chia sẻ, bản thân biết mình tuổi đã khá cao, trí nhớ không được như lớp trẻ song không vì thế mà chị nản lòng. "Tôi muốn có bằng tốt nghiệp THPT để con nhìn vào đó noi theo, việc bồi bổ kiến thức không bao giờ là đủ", chị nói.

Trong khi đó, Rơ Châm Thi cho biết rất tự hào vì ý chí phấn đấu, quyết tâm học tập của mẹ. Hai mẹ con sẽ tập trung hoàn thành thật tốt các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay với kết quả cao nhất.

Rời khỏi điểm thi huyện Chư Păh, PV tiếp tục đến điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Tại đây, PV bắt gặp nữ sinh đặc biệt là em Hoàng Nguyễn Anh Thư, học sinh Trường THCS và THPT Kpă Klơng. Theo phụ huynh em Thư cho biết, một tháng tuổi, Thư bị bệnh viêm màng não.

Thí sinh Hoàng Nguyễn Anh Thư, dù được đặc cách miễn thi nhưng em muốn vượt qua kỳ thi bằng chính sức lực của mình.

Dù gia đình đưa đi chữa trị nhiều bệnh viện lớn trong cả nước song di chứng để lại vẫn hết sức nặng nề. Đến nay, việc đi lại của Anh Thư rất khó khăn, giọng nói của em cũng không được “tròn vành rõ chữ”.

Bị khuyết tật nên Anh Thư nằm trong danh sách được miễn thi tốt nghiệp, nhưng em vẫn quyết tâm đi thi để lấy điểm xét đại học. Ước mơ của Anh Thư là đậu ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Nông lâm TP.HCM.

Để thuận lợi cho kỳ thi, Anh Thư cùng mẹ đã ở lại trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Mang Yang từ ngày 6 đến ngày 8/7.

Anh Vũ Danh Mạnh, Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang chia sẻ, sau khi nắm được tình hình sức khỏe của Anh Thư, Huyện Đoàn đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên. Đồng thời, các tình nguyện viên cũng hỗ trợ em trong quá trình di chuyển đến điểm thi.