An ninh - Hình sự

Gia Lai: Làm rõ việc cán bộ biên phòng "làm ngơ" cho 5 xe gỗ lậu đi qua

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra việc 4 cán bộ đồn biên phòng có dấu hiệu tiếp tay "bỏ lọt" cho 5 xe ô tô chở gỗ lậu đi qua các chốt kiểm tra của đồn biên phòng.

Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 20/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong đường dây vận chuyển gỗ trái phép từ địa bàn huyện biên giới Ia H'Drai (Kon Tum) sang địa bàn tỉnh Gia Lai tiêu thụ.

Tang vật trong vụ án này gồm 5 xe tải trọng lớn, hơn 111m3 gỗ được khai thác từ vùng rừng giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia tại địa bàn huyện Ia H'Drai.

Theo đó, vụ án hình sự vận chuyển gỗ trái phép này do Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) điều tra từ năm 2016. Đến năm 2019, khi đối tượng Hùng Sida (một bị can quan trọng trong vụ án) bị Bộ Công an bắt để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc thì có thông tin người này có liên quan đến vụ vận chuyển gỗ trái phép nói trên. Từ thông tin này, Ban Nội chính trung ương đã có văn bản chỉ đạo cơ quan điều tra thêm thì vụ việc mới được làm sáng tỏ.

Danh sách 10 bị can bị truy tố về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, gồm: Nguyễn Hữu Thuộc (tức Hậu lác, 39 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Sida, 37 tuổi), Nguyễn Mạnh Tuấn (còn gọi là Tuấn chè, 39 tuổi), Đào Đình Kha (41 tuổi), Đinh Lê Lai (36 tuổi), Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, cùng ngụ TP Pleiku), Lê Trung Nguyên (35 tuổi), Lê Minh Đức (34 tuổi), Hoàng Minh Hiếu (40 tuổi, cùng ngụ Gia Lai) và Dương Thiếu Hạ (32 tuổi, ngụ Bình Định).

Tang vật vụ án bị lực lượng chức năng bắt giữ

Báo Giao Thông thông tin, trong quá trình tiến hành điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều cán bộ của lực lượng chức năng như: Kiểm lâm, công an, lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn hai huyện Ia H'Drai (Kon Tum) và huyện Ia Grai (Gia Lai) đã có dấu hiệu vi phạm và bao che liên quan đến việc để lọt 5 xe gỗ lậu xuất phát trên hành trình dài.

Các xe gỗ đã vượt hành trình từ xã Ia Dal, Ia Tơi (H. Ia H'Drai) đi qua Chốt kiểm soát đường bộ Sê San 4. Chốt này nằm trên trục đường độc đạo. Đây là một chốt quan trọng, hầu như các phương tiện hay người dân đi lại đều được kiểm soát. Chốt có barie do các lực lượng canh giữ 24/24 kiểm soát gồm: Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR số 3 thuộc Chi cục Kiểm lâm Kon Tum, đồn biên phòng 715 Bộ đội biên phòng Kon Tum và UBND xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai (dân quân xã).

Qua làm việc, các cán bộ có liên quan gồm: Trần Văn Tuyến (nguyên là Hạt phó Hạt Kiểm lâm Ia H’Drai - Chốt trưởng, hiện nay là Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), Thao Văn Tăng (cán bộ Công an huyện Ia H’Drai - Nguyên là Chốt phó), Nguyễn Mạnh Thành (hiện nay là cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Kon Plong, Kon Tum), Nguyễn Hữu Thược (hiện nay là cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy, Kon Tum), Mai Viết Hà, Võ Tấn Hạnh đều nguyên là dân quân xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai có tham gia Chốt kiểm soát. Những người này khai trong ca trực không phát hiện các xe gỗ chở gỗ trái phép và không nhớ rõ mình thuộc ca trực nào.

Theo cáo trạng, do các bị can trong vụ án không khai cụ thể và không xác định được là làm việc với ai trong trạm barie đã mở sẵn nên chưa xác định được cụ thể cán bộ nào có vi phạm. Hiện, lịch trực do Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai lưu giữ.

Vụ việc vận chuyển gỗ trên hành trình dài có dấu hiệu liên quan và trách nhiệm trong công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát địa bàn của các Đồn biên phòng 703, 711, 715, 719 thuộc Bộ đội biên phòng hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Ngoài ra, đối với trách nhiệm trong công tác bảo vệ hiện trường, để các đối tượng lâm tặc tiếp cận đục số khung, số máy, tháo biển số nhưng không phát hiện, sau đó các lái xe điều khiển xe bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Ngoài ra, ông Rơ Mah Hơnh, nguyên Trưởng công an xã Ia Chía (H.Ia Grai), cũng bị xem xét kỷ luật vì đã nhận tiền của Thuộc để “làm lơ” cho xe gỗ lậu đi qua.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (T/h)