Môi trường

Gia Lai: Kiểm tra trại bò hơn 150ha trên đất rừng

Phát hiện trại hơn 150 ha trên đất lâm nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện 13.90ha rừng do Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ia Pa.

Ngày 19/7, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia Pa (Công ty lâm nghiệp Ia Pa), huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai xác nhận với Người Đưa Tin: “Đơn vị đang chuẩn bị hồ sơ tài liệu chuẩn bị cung cấp cho đoàn thanh tra, kiểm tra”.

Theo ông Anh, vừa qua, đoàn khảo sát của huyện đi kiểm tra hiện trạng, đo đạc để chuẩn bị làm đường liên thôn, liên xã.

Khi đoàn khảo sát đi vào lâm phần của công ty quản lý thì phát hiện một người dân có cắm cọc, rào lại để nuôi bò. Người này không cho đoàn khảo sát đi qua.

Sau đó, đoàn khảo sát báo cáo lại với UBND huyện. Cơ quan chuyên môn đã xuống kiểm tra, kết nối các điểm người dân đã đóng cọc làm hàng rào, khoanh vùng lại tính toán diện tích này là hơn 150ha. Thực chất, diện tích đất lâm nghiệp vẫn còn nguyên, rừng không bị chặt phá, hay xâm hại gì cả.

Ngày 18/7, sau khi nhận được báo cáo từ UBND huyện Kông Chro về sự việc, tỉnh Ủy Gia Lai đã có văn bản đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với Công ty lâm nghiệp Ia Pa (trụ sở 93 Anh Hùng Núp, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai).

Theo đề nghị trên, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện công ty này giai đoạn từ năm 2010 đến nay (báo cáo kết quả về tỉnh trước ngày 30/10).

Một vụ phá rừng, xảy ra tại Công ty lâm nghiệp Ia Pa.

Liên quan về vấn đề này, ông Phan Văn Trung, Bí thư huyện Ủy Kông Chro cho biết: “Huyện đề nghị tỉnh thanh tra do thời gian qua, công ty này có nhiều cán bộ bị khởi tố, bị kỷ luật vì để mất rừng. Do Công ty Lâm nghiệp Ia Pa là đơn vị trực thuộc cấp tỉnh nên huyện không thể thanh tra mà phải đề nghị tỉnh thanh tra”.

Theo một nhân viên Công ty lâm nghiệp Ia Pa, vừa qua có hộ cá nhân dùng hàng rào kẽm gai rào chắn 2 đoạn trong lâm phần công ty này quản lý với diện tích hơn 150ha.

“Người này mua đất rẫy nuôi bò, sợ bò đi lạc, phá phách vườn tược của các hộ dân khác nên rào lại. Theo quy hoạch 3 loại rừng, công ty vừa quản lý đất rừng và một phần đất nông nghiệp nên khi đi kiểm tra, lãnh đạo huyện Kông Chro phát hiện đất rừng bị rào chắn, cho rằng bị lấn chiếm nên đề nghị tỉnh thanh tra", vị nhân viên này lý giải.

Trước đó, vào tháng 12/2021, nhóm lâm tặc gồm 4 người là: Lê Thanh (29 tuổi), Nguyễn Long Kỳ (37 tuổi), Lê Đức Hòa (41 tuổi) và Trần Văn Trọng (28 tuổi) cùng trú huyện Đak Pơ, Gia Lai đã vào lâm phần công ty này đốn hạ 85m3 gỗ trái phép.

4 “lâm tặc” này sau đó bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Nhân viên bảo vệ rừng Công ty Lâm nghiệp Ia Pa cũng bị bắt giam về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.