An ninh - Hình sự

Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân khiến nam thanh niên bị đâm chết trên phố

Toàn và nạn nhân Ph. là hàng xóm sống gần nhà nhau. Thế nhưng, do mâu thuẫn trên facebook, cả hai hẹn thách thức nhau giải quyết ân oán. Hậu quả khi gặp nhau tại điểm hẹn, Ph. bị nhóm của Toàn đánh đâm vào ngực tử vong.

Sáng 12/7, thượng tá Trần Trọng Sơn, trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Liên quan đến vụ án nam thanh niên bị đâm chết trên phố, cơ quan công an đang tiến hành tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người. Bước đầu, theo khai nhân của các đối tượng nguên nhân xuất phát từ việc Toàn và Ph. mâu thuẫn xích mích trên  facebook".

Theo thượng tá Sơn, đến sáng 12/7,  có 8 đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Bảo Toàn (SN 2004, trú tại hẻm 19 Ngô Gia Khảm, thuộc tổ 6, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku), Phạm Văn Trường (SN 2004, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP.Pleiku), Võ Cao Cường (SN 2003, trú tại tổ 4, phường Thống Nhất, TP.Pleiku), Nguyễn Hữu Tín (SN 2004, trú tại tổ 17, phường Hội Thương, TP.Pleiku), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2005, trú tại tổ 17, phường Hội Thương, TP.Pleiku), Nguyễn Thành Quý (SN 2003, trú tại tổ 8, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk).

8 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, giữa Toàn và nạn nhân Đào Nhật Ph. (SN 1999, trú tại hẻm 22 Ngô Gia Khảm, thuộc tổ 3, phường Phù Đổng, TP.Pleiku) dù ở gần nhà nhưng đã xảy ra mâu thuẫn thông qua mạng xã hội facebook.

Chiều ngày 10/7, Toàn và anh Ph. đã nhắn tin cho nhau qua facebook với nội dung thách thức rồi hẹn sẽ gặp nhau tại hẻm 22 Ngô Gia Khảm để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 20h ngày 10/7, Toàn rủ Quý cùng 6 đối tượng đi găp Ph..

Khoảng 22h cùng ngày, nhóm 8 thanh niên này đã đi trên 3 xe máy và cầm theo 3 chiếc mã tấu cùng 1 con dao để đi tìm anh Ph. dọc theo đường bờ kè suối Hội Phú thuộc tổ 1, phường Phù Đổng, TP.Pleiku. Khi đến khu vực ngã 3 đường bờ kè giao với đường Bà Triệu thì cả nhóm thấy anh Ph. đang đứng chơi với nhóm bạn ở đây.

Lúc này, Cường và Toàn liền xuống xe cầm dao chém anh Ph. nhiều nhát. Anh Ph. bỏ chạy được khoảng 200m đến trước số nhà 18 Nguyễn Viết Xuân thuộc tổ 1, phường Hội Phú, TP.Pleiku thì ngã gục và tử vong. 

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó xác định nạn nhân bị nhiều vết đâm, chém gây thủng phổi trái, mất máu cấp do vết thương thấu ngực, đứt động mạch.