An ninh - Hình sự

Gia Lai: Điều tra vụ hơn 200 triệu đồng tiền mía của dân "mất tích"

Dù nhà máy đường đã thanh toán đầy đủ số tiền hơn 200 triệu đồng tiền mía cho 85 hộ dân nhưng khi tiền được chuyển về cho hợp tác xã thì “mất tích”. Cơ quan công an đang làm rõ sự việc.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Hữu Phước, Chánh Thanh tra huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, liên quan việc số tiền hơn 200 triệu đồng nhà máy đường An Khê hỗ trợ cho các hộ dân bị “mất tích” sau khi chuyển về Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku (HTX  DV NN&XD), xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai khiến người dân rất bức xúc, sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh hợp tác xã nhận tiền của nhà máy đường An Khê nhưng không chi trả cho người dân, thanh tra huyện đã kiểm tra, xác minh làm việc với các bên có liên quan, xác nhận thông tin người dân phản ánh là đúng.

Việc hợp tác xã có dấu hiệu “biển thủ” tiền của dân, Thanh tra huyện đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an đề nghị khởi tố điều tra những cá nhân liên quan”.

Hợp tác xã Lơ ku, nơi xảy ra nhiều sai phạm.

Theo ông Phước, niên vụ năm 2017- 2018, nhà máy đường An Khê, có chính sách hỗ trợ tiền mía sạch cho 85 hộ dân sản xuất mía trên vùng nguyên liệu mía nhà máy đường An Khê. Những người dân trồng mía trên cánh đồng sản xuất tập trung xã Lơ Ku đã ủy quyền cho ông Lý Kim Thành, nguyên Giám đốc HTX  DV NN&XD Lơ Ku đại diện thu mua và bán cho nhà máy.

Về điều kiện được hỗ trợ tiền mía sạch đối với mía có trữ lượng đường từ 9 chữ trở lên và tạp chất không quá 2%.

Quá trình thanh tra huyện làm việc với đại diện nhà máy đường An Khê, ông Lê Văn Dương, phó Giám đốc nhà máy xác nhận, nhà máy đã chi trả 3 đợt bằng tiền mặt số tiền 213 triệu 127 nghìn đồng đưa cho ông Thành, giám đốc hợp tác xã  (có chứng từ thanh toán kèm theo).

Ông Phước cho biết thêm: “Sau khi có xác nhận từ phía nhà máy đường, Thanh tra huyện đã làm việc với ông Thành. Ông Thành giải trình đã nhận tiền từ nhà máy đường An Khê nhưng dùng số tiền đó mua phân bón, giống… cho hợp tác xã để cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, ông Thành không cung cấp được cho đoàn kiểm tra một hóa đơn, chứng từ nào liên quan”.

Trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề này, trung tá Nguyễn Duy Thành, phó Trưởng Công an huyện Kbang cho biết: “Trước đó, ông Thành bị Công an huyện ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tiền củ mỳ của người dân. Hiện, việc chi trả tiền mía của người dân là việc phức tạp, liên quan đến nhiều người dân, cơ quan công an đang trong quá trình xác minh, điều tra làm rõ”.

Bà Trần Thị Hiệp, giám đốc HTX DV NN&XD Lơ Ku cho biết: “Hiện tại, tôi không biết số tiền hơn 200 triệu đó “mất tích” ở đâu. Theo bà Hiệp, thời điểm trước đó, ông Thành làm giám đốc, bà là cấp phó. Mọi khoản thu chi đều do giám đốc và kế toán, kiêm thủ quỹ quyết định”.

Hiện vụ việc đang được tiến hành làm rõ.