Môi trường

Gia Lai: Cục Kiểm lâm chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng tại huyện Chư Prông

Cục Kiểm lâm vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh, phối hợp với lực lượng Cục này làm rõ vụ phá rừng tại xã biên giới Ia Mơr.

Sáng 19/12, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại địa bàn xã biên giới xã Ia Mơr, huyện Chư Prông mà báo chí phản ánh, Cục Kiểm lâm vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo làm rõ.

Cụ thể ngày 18/12, Cục Kiểm lâm có văn bản hỏa tốc (số 1048/KL-ĐN) yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cử lực lượng phối hợp với lực lượng của Cục làm rõ thông tin phá rừng tại huyện Chư Prông mà báo chí phản ánh.

Theo nội dung văn bản, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải loạt bài phản ánh tại huyện Chư Prông xảy ra nhiều vụ phá rừng, khoan gốc, để hóa chất khiến cây chết khô nhằm mục đích lần chiếm đất lâm nghiệp.

Cục Kiểm lâm tổ chức Đoàn công tác làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, kiểm tra làm rõ tình trạng phá rừng, khoan gốc, đổ hóa chất khiến cây chết khô nhằm mục đích lấn chiếm đất lầm nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông.

Kiểm tra hiện trường một số khu vục trọng điểm phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật tại huyện Chư Prông.

Đoàn công tác gồm: Đại diện lãnh đạo Cục Kiểm lâm, đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông, các chủ rừng và các bên có liên quan, thời gian từ ngày 19/12 đến ngày 21/12.

Trước đó, lực lượng chức năng huyện Chư Prông xác định có gần 400 cây gỗ bị triệt hạ, trong vụ phá rừng tại tiểu khu 1001, xã biên giới Ia Mơr.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông đã có báo cáo cụ thể gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

Theo đó, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng trên địa bàn huyện Chư Prông có 4 vụ phá rừng, trong đó 3 vụ ở xã Ia Mơ và một vụ thuộc xã Ia Puch. Tổng số cây gỗ bị triệt hạ 386 gốc thuộc 4 tiểu khu.

Vụ phá rừng tại xã biên giới.

Vụ phá rừng thứ nhất xảy ra tại tiểu khu 932 (địa giới hành chính xã Ia Púch) thuộc rừng sản xuất, lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch.

Tại hiện trường, có 76 cây rừng, chủng loại Cà Chít, Dầu và SP bị thiệt hại trong đó có 74 cây bị khoan gốc, đổ hóa chất và 2 cây bị ken vào thân cây. Tại thời điểm kiểm tra, đa số cây bị khoan đổ hóa chất cành lá đã khô, một số cây chảy nhựa ra bên ngoài thân cây.

Tiếp đó là vụ phá rừng quy mô lớn tại khoảnh 4 và khoảnh 5, tiểu khu 1001, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ la Meur quản lý, địa giới hành chính xã Ia Mơ. Tổng số cây rừng bị khai thác lên đến 204 cây, chủng loại căm xe, cà chít, dầu. Tại thời điểm kiểm tra chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Trong khi đang xác minh, làm rõ các đối tượng phá rừng ở 2 tiểu khu trên thì tại lô 8 khoảnh 4 tiểu khu 1012, thuộc lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý tiếp tục xảy ra vụ chặt phá cây rừng.

Diện tích rừng bị “phá trắng” khoảng 2.800m²; tổng số cây bị chặt hạ 53 cây chủng loại: Bình linh, Bằng lăng, Thành ngạnh, Trâm, Konia… Tại hiện trường, xác định đối tượng dùng cưa máy để cắt hạ cây rừng với mục đích phá để lấy đất canh tác nông nghiệp.

Cuối cùng là vụ phá rừng mới nhất xảy ra tại tiểu khu 1008, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur quản lý, thuộc rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Theo đó, diện tích bị chặt phá là 3.105m², tổng số cây rừng bị chặt hạ là 53 cây. Toàn bộ số gỗ bị triệt hạ đều nằm tại hiện trường.