Dân sinh

Gia Lai: Bộ đội Biên phòng chung tay giúp dân thoát nghèo

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn phối hợp chính quyền, đoàn thể giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo.

Giúp dân thoát nghèo

Theo số liệu thống kê của xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, xã có 1.951 hộ, với gần 9.000 nhân khẩu.

Xã đã có 7/9 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Số hộ nghèo giảm dần qua các năm và đến cuối năm 2023, xã chỉ còn 100 hộ nghèo, chiếm 4,9% số hộ.

Ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan cho biết, trong những năm qua chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn thường xuyên cùng nhau xây dựng các kế hoạch, phương hướng cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế.

“Từ ngày có cán bộ địa bàn phụ trách ở các hộ dân, các hộ dân cũng thấy được mô hình cánh đồng lúa nước cũng như cây công nghiệp, cán bộ biên phòng rất quan tâm và cầm tay chỉ việc, đặc biệt là các hộ gia đình được bộ đội biên phòng địa bàn giúp đỡ  thì các hộ đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống”, ông Thuỷ cho biết.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan đoàn thể gắn bó giúp người dân thoát nghèo.

Trước đây, gia đình anh Rơ Mah Tíu và chị Rơ Lan Blớc, làng Tung, xã Ia Nan, có hoàn cảnh rất khó khăn. Từ ngày được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, hướng dẫn làm ăn, gia đình anh Tíu có cuộc sống ổn định hơn. 

Gia đình anh được hỗ trợ cây giống để trồng 3 sào cà phê, được hướng dẫn cách chăm sóc, phòng ngừa bệnh cho cây.

Đến nay, 3 sào cà phê đã được thu hoạch, cùng với 2 sào lúa nước và 8 sào cao su, mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

Anh Rơ Mah Tíu phấn khởi cho biết: “Các chú bộ đội tận tình hướng dẫn cho mình nắm bắt cách chăm sóc vườn cà phê như cắt cành, bón phân, nhờ vậy mà vườn cây cho năng suất cao. Cuộc sống của gia đình mình đã khấm khá hơn”.

Trung tá Lê Hồng Tuấn, Đồn Trưởng đồn  Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ cho hay, đồn mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ đội Biên phòng nhằm đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới, địa bàn đồn quản lý. 

Các đồng chí bộ đội biên phòng, cùng ăn cùng ở, cùng làm với người dân. 

 “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước, trong những năm vừa qua, đơn vị cử 9 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 9 chi bộ thôn làng của xã Ia Nan, 15 đồng chí phụ trách 158 hộ dân. Đồng hành với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong những năm qua Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn có chương trình ký kết với Đảng ủy, UBND xã giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới để địa phương từng bước vững mạnh về kinh tế xã hội, đáp ứng quốc phòng an ninh giai đoạn mới”, Trung tá Lê Hồng Tuấn chia sẻ.

Đồn là nhà, biên giới là quê hương

Cùng với hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, Bộ đội Biên phòng Gia Lai còn có nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội.

Trong năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã xây 13 căn nhà cho người nghèo ở biên giới, duy trì đỡ đầu 63 cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên khu vực biên giới.

Lực lượng bộ đội biên phòng gắn bó mật thiết với người dân.

 “Để làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, để bà con nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chúng tôi tiếp tục quán đến cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thực hiện tốt và nắm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, cải thiện đời sống trên mảnh đất biên giới còn nhiều khó khăn”, ông Nghị nói.