Xu hướng thị trường

Giá dầu tăng sau khi OPEC + thông báo cắt sản lượng

OPEC và các đồng minh đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu hàng ngày xuống 2 triệu thùng từ tháng 11, mức giảm lớn nhất từ khi dịch Covid bùng phát vào năm 2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/10, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,3% lên 87,65 USD/thùng, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế tăng 1,6% lên 93,28 USD/thùng.

Đây là kết quả của việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh đồng ý cắt giảm sản lượng dầu hàng ngày xuống 2 triệu thùng từ tháng 11, mức giảm lớn nhất từ khi dịch Covid bùng phát trên toàn thế giới vào năm 2020. Giá dầu WTI đã tăng 8,8% trong 2 phiên trước khi cuộc họp của OPEC + diễn ra.

Một lý do nữa khiến giá dầu tăng là do báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy kho dự trữ dầu thô hàng tuần giảm 1,4 tỷ thùng, gây ra lo lắng về khả năng tăng tồn kho.

Giá xăng bán buôn giao tháng 11 giảm 1 cent xuống 2,67 USD/gallon. Dầu sưởi tháng 11 tăng 15 cent lên 3,69 USD/gallon. Giá khí đốt giao tháng 11 tăng 9 cent lên 6,93 USD/1.000 feet khối.

Chứng khoán Phố Wall kết thúc ngày 5/10 trong sắc đỏ sau 2 ngày tăng trưởng mạnh mẽ vào đầu tuần. Các cổ phiếu giảm giá trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, sau đó tăng trưởng tích cực vào gần cuối phiên trước khi đảo chiều trở lại.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 42,45 điểm, tương đương 0,14%, xuống 30.273,87. Trước đó trong ngày, chỉ số này đã giảm 429,88 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,20%, đóng cửa ở mức 3.783,28 và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,25% xuống 11.148,64.

Trong 2 ngày đầu tuần, chỉ số S&P 500 phục hồi mạnh mẽ với mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020 và lợi suất trái phiếu giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm.

Hôm 5/10, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 3,7% sau khi giảm xuống dưới 3,6% trong phiên trước đó, gây áp lực lên cổ phiếu trong phần lớn thời gian trong ngày.

Cổ phiếu Phố Wall kết thúc trong sắc đỏ ngày 5/10. Ảnh: WSJ

“Sự phục hồi gần đây có thể là do tình trạng bán tháo quá mức cộng với một số dấu hiệu có khả năng khiến Fed “xoay trục”, bao gồm sự sụt giảm lớn về cơ hội việc làm ở Mỹ và việc tăng lãi suất thấp hơn dự kiến ở Úc”, ông Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư của công ty tư vấn tài chính Baird Private Wealth Management cho biết.

“Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy sự xoay trục của Fed, nhưng chúng tôi cho rằng điều đó rất khó xảy ra cho đến khi lạm phát giảm xuống đáng kể. Thật không may, các biện pháp như CPI trung bình được cắt giảm của Fed Cleveland và “CPI cố định” của Fed Atlanta (theo dõi các thành phần của CPI chậm thay đổi) vẫn đang tăng, cho thấy lạm phát có thể mất một thời gian để giảm xuống ở mức mà Fed cảm thấy yên tâm”.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tại San Francisco Mary Daly cho biết, mục tiêu của Fed là tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cho đến khi lãi suất ở mức hạn chế “thực sự không thay đổi”, làm giảm bớt sự đặt cược của nhà đầu tư vào trục quay của Fed.

Cổ phiếu chip tăng cũng hỗ trợ rộng rãi động thái thoát khỏi mức thấp trong lĩnh vực công nghệ. Cổ phiếu Marvell Technology và Taiwan Semiconductor Manufacturing tăng hơn 2%.

Trong khi đó, cổ phiếu Twitter giảm 1% sau khi tăng hơn 22% trong ngày 4/10 do gã khổng lồ truyền thông xã hội xác nhận rằng tỷ phú Elon Musk đã đồng ý khôi phục thỏa thuận mua lại công ty với giá 54,20 USD.

Tuy nhiên, Tesla đóng cửa thấp hơn 3% do kỳ vọng rằng ông Musk có thể phải bán thêm cổ phiếu Tesla để tài trợ cho thương vụ trị giá 44 tỷ USD. Điều này có thể khiến cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này giảm hơn nữa.

Các ngân hàng đã đầu tư 12,5 tỷ USD tài trợ cho thương vụ Twitter của ông Musk được cho là đang đối mặt với khoản lỗ lớn do những món nợ rủi ro.

Đồng bảng Anh giảm so với đồng USD, kết thúc một đợt tăng giá ngắn khi Thủ tướng Anh Liz Truss bảo vệ kế hoạch cắt giảm thuế của mình.

Giá vàng giao tháng 12 giảm 9,70 USD xuống 1.720,80 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 12 giảm 56 cent xuống 20,54 USD/ounce và giá đồng giao tháng 12 tăng 1 cent lên 3,50 USD/pound.

Đồng USD đã tăng lên 144,49 Yên/USD từ 143,97 Yên/USD. Đồng Euro giảm từ 99,96 cent/EUR xuống 98,94/EUR.

Bitcoin giảm 0,7% xuống 20.197,04 USD/BTC.

Nguyễn Tuyết (Theo Business Insider, Investing, AP)