Thế giới

Giá dầu sẽ lên tới 240 USD/thùng nếu EU cấm nhập khẩu dầu từ Nga

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây sẽ dẫn đến khoảng trống thị trường lên tới 4,3 triệu thùng/ngày và không thể bù đắp nhanh chóng bằng nguồn cung khác.

Theo công ty kinh doanh và nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, giá dầu có thể tăng chạm mức 240 USD/thùng vào mùa hè năm nay, trong trường hợp các nước phương Tây khác cùng với Mỹ và Anh cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga.

Giá đã tăng mạnh vào cuối ngày 8/3, sau khi Mỹ và Anh tuyên bố cấm nhập khẩu dầu của Nga. Vào ngày 9/3 giá đã giảm nhẹ với dầu Brent, tiêu chuẩn cho 2/3 lượng dầu thế giới, giảm 3,31% còn 123,8 USD/thùng. Trong khi đó, giá West Texas Intermediate, thước đo dầu thô của Mỹ, giảm 3,35% xuống còn 119,6 USD.

Giá dầu đã tăng gần 100% kể từ năm ngoái và tăng hơn 25% kể từ đầu năm nay. Nguyên nhân bởi sự phục hồi kinh tế toàn cầu, ngành năng lượng đã được đầu tư không đúng mức trong nhiều năm sau khi giá sụt giảm vào năm 2014 làm hạn chế sản lượng của một số nhà sản xuất. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm thị trường biến động hơn nữa, sự tăng giá năng lượng có thể đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Ông Bjornar Tonhaugen, trưởng bộ phận thị trường dầu tại công ty nghiên cứu Rystad Energy, cho rằng đây là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, gây ra những tác động chưa từng có đối với giá dầu. Ông nói: "Sự bất ổn của thị trường đang ở mức cao nhất mọi thời đại, giá cả tăng cao với dự báo rằng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn nữa do các lệnh trừng phạt nhằm vào năng lượng của Nga".

Những biện pháp trừng phạt từ các nước phương Tây đối với Nga, nước xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới, có thể dẫn đến khoảng trống thị trường lên tới 4,3 triệu thùng/ngày mà không thể bù đắp nhanh chóng bằng các nguồn cung khác. Ông Tonhaugen cho rằng điều đó sẽ gây thiếu hụt nguồn cung dầu lớn nhất kể từ Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất (1990-1991) khi giá dầu tăng gấp đôi.

Vào ngày 11/7/2008, dầu Brent đạt mức cao kỷ lục 147,02 USD và dầu WTI cũng tăng lên 146,90 USD trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu.

Ông Tonhaugen nhận định: "Nếu 4,3 triệu thùng dầu xuất khẩu từ Nga sang phương Tây mỗi ngày bị ngừng lại vào tháng 4 tới, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ giữ nguyên mức nhập khẩu hiện tại, dầu Brent sẽ cần tăng lên mức 240 USD/thùng vào mùa hè này để thích ứng với nhu cầu"; "Giá càng cao thì khả năng nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong quý IV/2022 càng lớn".

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tham gia trực tuyến trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nhà sản xuất ngoài khối. Ảnh: TASS.

Sau động thái Washington và London tuyên bố cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng của Nga hôm 8/3, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hạn chế xuất nhập khẩu một số mặt hàng và nguyên liệu thô theo danh sách có hiệu lực đến cuối năm nay.

Vào ngày 7/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã cảnh báo rằng nước này có thể cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua đường ống Nord Stream 1. Ông Novak nhận định giá dầu sẽ vượt quá 300 USD/thùng nếu EU theo Mỹ và Anh áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga. Moscow cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt cho châu Âu, trong khi chỉ chiếm khoảng 3% lượng dầu nhập khẩu của Mỹ.

Bà Vicki Hollub, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Occidental, dự báo giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng do căng thẳng quân sự tại Ukraine.

Vàng, vốn là kênh trú ẩn an toàn truyền thống và hàng rào chống lại lạm phát, đã tăng lên 2.076 USD/ounce vào hôm 8/3 trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT). Sang đến chiều ngày 9/3, giá vàng đã giảm còn ở mức 2002 USD/ounce.

Phạm Hà Thanh (theo The National News, NBC news)