Thế giới

Giá dầu giảm gần 1% sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng dự báo họ sẽ tăng lãi suất lên tới 5,6% trước khi kết thúc năm 2023.

Fed đã giữ lãi suất cho vay cơ bản trong phạm vi 5% -5,25%. Tuy nhiên, những dự báo của ngân hàng trung ương Mỹ về việc tiếp tục tăng chi phí đi vay lên khoảng 0,5% vào cuối năm nay khiến thị trường biến động.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau buổi họp chính sách mới nhất của ngân hàng trung ương Mỹ hôm 14/6, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng tăng trưởng và thị trường việc làm của Mỹ đang duy trì tốt hơn dự kiến dưới sức nặng của việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ trong năm qua. Điều này có thể khiến Fed phải kéo dài thời gian đấu tranh với lạm phát, nhưng cũng mang lại ít thiệt hại kinh tế hơn. 

Ông Powell cho biết, việc tạm dừng tăng lãi suất là bước đi thận trọng nhằm giúp Fed thu thập thêm thông tin trước khi xác định xem liệu lãi suất có cần tăng trở lại hay không. Tốc độ di chuyển của lãi suất giờ đây không còn quan trọng bằng việc tìm ra một điểm cuối thích hợp nhằm làm chậm tốc độ giá cả và duy trì tỉ lệ thất nghiệp ở mức tối thiểu.

Theo ông Powell cho biết cuộc họp tiếp theo của ủy ban vào tháng 7 vẫn là một cuộc họp “trực tiếp”, và Fed chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến lãi suất cho thời điểm đó.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 14/6. Ảnh: CNN

18 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã đưa ra kỳ vọng về lãi suất vào năm 2023. Theo đó, có 4 người cho rằng lãi suất sẽ tăng một lần nữa, 9 thành viên cho rằng tăng 2 lần, 2 thành viên cho rằng tăng 3 lần, và một thành viên cho rằng tăng 4 lần. Chỉ có hai thành viên tin rằng sẽ không có nhiều đợt tăng trong năm nay.

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau quyết định của Fed. Khi thị trường đóng cửa, chỉ số S&P 500 gần như không thay đổi, trong khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 0,8%, tương đương 250 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ cũng tăng trở lại từ mức thấp lên 0,2%.

Dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,99% xuống 68,62 USD/thùng. Dầu thô Brent chuẩn quốc tế giảm 1,61% xuống 72,32 USD/thùng. Trước đó, giá dầu WTI và Brent đều tăng do kỳ vọng lạc quan về nhu cầu dầu mỏ.

Tuy nhiên, mức tăng đã bị đảo ngược sau khi các kho dự trữ của Mỹ tăng 7,92 triệu thùng, và lượng hàng tồn kho tại trung tâm lưu trữ chính ở Cushing, Oklahoma, tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Nhiều ngân hàng ở Phố Wall đã cắt giảm ước tính giá dầu của họ, chủ yếu do nguồn cung tăng vượt trội so với cầu.

Giá dầu thô phần lớn đã bị giới hạn trong phạm vi kể từ đầu tháng 5, do nguồn cung dồi dào của Nga và lo ngại về nhu cầu toàn cầu chống trước nỗ lực cắt giảm sản xuất của OPEC+, dẫn đầu là Ả Rập Xê-út.

Ngân hàng JPMorgan hôm 14/6 đã cắt giảm dự báo giá dầu thô Brent trung bình năm nay xuống còn 81 USD/thùng (giảm 9 USD/thùng) cho rằng hành động của OPEC+ sẽ làm thị trường mất cân bằng.

Giá vàng giảm 0,1% xuống còn 1.960 USD/ounce.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 3,80%.

Bitcoin giảm 0,2% xuống còn 25.828 USD/BTC.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, Bloomberg, CNBC)