Dân sinh

Giá cây bàng Đài Loan trồng dọc đường đi bộ 97 tỷ ở Huế đắt hay rẻ?

Với giá dự toán hơn 10,2 triệu đồng một cây bàng Đài Loan trồng tại Dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng (TP.Huế) nhiều người cho là đắt.

Tuyến đường Hai Bà Trưng (TP.Huế) thuộc dự án chỉnh trang nhằm hình thành phố đi bộ được UBND TP.Huế phê duyệt với vốn đầu tư gần 97 tỷ đồng vào năm 2022.

Dự án gần như đã hoàn thiện và được kỳ vọng sẽ tạo nên một tuyến phố khang trang, hiện đại, kiểu mẫu, góp phần thay đổi bộ mặt cho đô thị trung tâm TP.Huế. 

Tuyến đường đi bộ Hai Bà Trưng về cơ bản đã hoàn thiện.

Một trong những điểm khác biệt của con đường này sau khi hoàn thiện so với các tuyến đường khác ở TP.Huế chính là 2 hàng cây bàng Đài Loan được trồng dọc hai bên.

Vì chưa thấy xuất hiện nhiều trên các tuyến phố ở Huế nên nhiều người tỏ ra tò mò về nguồn gốc cũng như giá trị  mua của loại cây này.

Theo tìm hiểu từ đơn vị trồng cây là Trung tâm Công viên cây xanh Huế, sau khi hoàn tất công tác di dời các cây xanh không phù hợp với quy hoạch phố đi bộ, phía trung tâm này đã triển khai trồng mới 167 cây bàng Đài Loan (bàng lá nhỏ) dọc tuyến đường Hai Bà Trưng.

Hạng mục trồng 167 cây bàng Đài Loan này nằm trong gói công trình: Trồng mới cây xanh và trang trí đường Hai Bà Trưng với tổng vốn hơn 3,4 tỷ đồng.

Mỗi cây bàng Đài Loan trồng dọc đường Hai Bà Tưng có thân cao 5m, đường kính 12-15cm.

Về giá một cây bàng Đài Loan được trồng tại đây, theo bảng dự toán chi tiết từ Trung tâm Công viên cây xanh Huế, một cây có thân cao 5m, đường kính 12-15cm có giá 10.282.346,8 đồng, cộng thêm giá nhân công 231.204 đồng/1 cây. Theo đó, riêng hạng mục trồng 167 cây bàng Đài Loan dự toán tiêu tốn hơn 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với giá này, theo nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực cây xanh cho rằng là đắt vì giá thị trường của loại cây với kích thước đó chỉ tầm khoảng 3-5 triệu đồng/cây. Nhiều nơi còn chào bán với giá tầm 2-3 triệu đồng/cây.

Với kích thước cây đó, nhiều nơi còn chào bán với giá tầm 2-3 triệu đồng/cây.

Trước những đánh giá này, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, thời điểm thẩm định giá để lập dự toán cách đây khoảng 8 tháng, lúc ấy giá cây bàng Đài Loan còn cao. Tuy nhiên, đến khi phía trung tâm mua đầu vào thì chỉ còn 6,1triệu đồng/ 1 cây.

Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho rằng, việc đánh giá giá mua cây cao hay thấp, đắt hay rẻ, còn tuỳ thuộc vào thời điểm mua và tuỳ vào kích thước (chiều cao, đường kính thân) của cây. Có thời điểm, với loại cây đó rất cao, nhưng có lúc lại hạ xuống thấp. Còn kích thước cây, chỉ cần cao hơn hay đường kính rộng hơn vài cm là giá đã khác nhau.

Ông này chia sẻ thêm, việc trồng cây lên rồi còn phải chăm sóc để cây phát triển cũng gặp nhiều rủi ro.

“Chỉ tính riêng việc trồng bàng Đài Loan ở đường Hai Bà Trưng đã có 12 cây bị chết do ngập nước mưa, nước xi-măng ngấm vào gốc. Tính ra trung tâm phải tốn khoảng 72 triệu đồng để trồng mới lại, ai biết cho”, ông Lê Như Chinh nói.

Ở một diễn biến khác, cách đây 5 ngày, UBND TP.Huế cũng đã chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân sinh sống và kinh doanh trên tuyến đường Hai Bà Trưng nhằm trao đổi và lấy ý kiến cuối cùng trước khi đưa vào khai trương tuyến Phố đi bộ Hai Bà Trưng vào cuối tháng 3/2023. Đa phần, các hộ dân đều ủng hộ chủ trương nhằm tạo sự sôi động, phát huy hiệu quả của khu phố đi bộ. Theo dự kiến, UBND TP.Huế sẽ khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng vào tối 24/3/2023.

Lê Kông