Xã hội

Gen Z và xu hướng sống xanh, bảo vệ môi trường

Sống xanh không phải là một trào lưu, mà là một sự lựa chọn để thúc đẩy phát triển bền vững, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường. Hiện nay, gen Z đã có rất nhiều những dự án, hành động thiết thực để thực hiện mục tiêu này.

Gen Z làm dự án lan tỏa xu hướng sống xanh

Gen Z là những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1995 - 2012, là thế hệ trẻ nhận thức cao về những tác động xấu của con người lên môi trường và đang thúc đẩy xu hướng sống xanh.

Có thể thấy, cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đứng trước thực trạng này, có rất nhiều các bạn sẽ đã thành lập, tổ chức các dự án về môi trường, với mục đích lan tỏa văn hóa sống xanh, để tăng cường nhận thức, giúp giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường. Vào ngày tháng 4/2023, workshop “Nhựa hoa” được tổ chức bởi một nhóm các bạn sinh viên thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra thành công, dưới sự bảo trợ của Green Life. Bạn Phương Trang, 21 tuổi, BTC chương trình chia sẻ:

“Workshop “Nhựa hoa” của chúng mình ra đời với mục đích tái chế rác thải nhựa để làm thành những bông hoa vô cùng xinh đẹp. Đây là nỗ lực rất lớn của cả nhóm mình để giúp các bạn trẻ có thể tiếp cận với xu hướng tái chế và sống xanh. Điều bất ngờ là mọi người tham gia workshop rất đông, chứng tỏ rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến xu hướng này. Mình thấy đây là một dấu hiệu vô cùng tích cực.”

Sống xanh không phải trào lưu, sống xanh là một lựa chọn

Theo cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA): “Sống xanh có nghĩa là đưa ra lựa chọn bền vững về những thứ chúng ta ăn, về cách chúng ta di chuyển, về những món đồ chúng ta mua cũng như cách sử dụng và loại bỏ chúng. Chúng ta có thể sống xanh tại nơi làm việc hoặc ngay tại ngôi nhà của mình và sống xanh sẽ duy trì một môi trường lành mạnh.”

Xu hướng sống xanh đang dần được nhiều bạn trẻ quan tâm và có những cách tiếp cận khác nhau trong việc thực hiện lối sống này. Bên cạnh việc thành lập các dự án và thực hiện các hoạt động cộng đồng, gen Z cũng quan tâm hơn đến các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc bền vững và không gây hại cho môi trường. Họ cố gắng hạn chế sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại, hóa chất gây ô nhiễm môi trường, và các sản phẩm thử nghiệm trên động vật.

Bạn Tuấn Quỳnh (21 tuổi, Hà Nội) khách hàng quen thuộc của tạp hóa “Sạp chàng sen”- nơi chuyên cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường chia sẻ: “Gần đây mình rất thích mua và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mình vốn là người thích các nguyên vật liệu lành tính, từ đồ ăn đến đồ dùng. Thay vì dùng những đồ dùng một lần, mình đến đây để mua các sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn cho gia đình và bạn bè của mình. Sản phẩm đồ ăn ở đây không dùng hóa chất nên vừa có lợi cho con người, vừa có lợi cho môi trường, thiên nhiên”.

Ăn chay cũng là một trong những biểu hiện tích cực của xu hướng sống xanh. Chế độ ăn uống này không chỉ tốt cho sức khỏe người trẻ mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Bạn Ngọc Trâm, 19 tuổi đã có hành trình thay đổi chế độ ăn uống từ ăn thịt sang thuần chay. Trâm cho rằng từ khi biết đến xu hướng sống xanh và duy trì ăn chay, cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc hơn, bạn cũng rất vui vì góp phần bảo vệ môi trường nhờ lối sống này.

Giải pháp để gen Z sống xanh toàn diện

Hiện nay có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc các bạn trẻ tham gia vào hoạt động sống xanh. Một bộ phận người trẻ trong quá trình tham gia các dự ánbảo vệ môi trường vô tình đã xây nên rào cản giữa cá nhân với xã hội. Những người không quan tâm đến sống xanh lại cho rằng hành động bảo vệ môi trườngkhông thực sự cần thiết.

Bạn Quang Vinh, 23 tuổi, Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng: “Mình nghĩ là cái gì rẻ và tiện thì mình dùng. Ví dụ lúc nào cũng mang bình nước thủy tinh theo rất vướng víu và bất tiện, thay vào đó khát nước thì mình mua, một chai nhựa của mình thì làm sao mà ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường được. Bản thân mình thấy mọi người có vẻ như đang làm quá lên. Thật sự mình còn rất bận với công việc riêng hay việc gia đình nên mình thấy không nhất thiết cứ phải tham gia vào các hoạt động như thế”.

Giải pháp để nâng cao hiểu biết, nhận thức về sống xanh cho người trẻ là điều cần thiết. Để các bạn sống xanh nhưng không xa cách với xã hội. Và để người trẻ sống xanh không thấy mình trở nên lạc lõng, khác biệt với mọi người xung quanh. Trả lời cho vấn đề này, cô Nguyễn Thị Lụa - giáo viên Sinh học trường THCS Tản Lĩnh cho rằng:

“Sống xanh là mục tiêu bền vững, mục tiêu này cần có thời gian đủ lâu để hiện thực hóa. Cần có công tác tuyên truyền ngay từ nhà trường, câu lạc bộ, đội nhóm, để các bạn trẻ thực sự hiểu về ý nghĩa, vai trò của xu hướng sống xanh. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng giải pháp bền nhất vẫn xuất phát từ ý thức cá nhân mỗi bạn trẻ. Từ những hành động nhỏ nhất trong trường lớp như vứt rác đúng nơi quy định, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường đến thành lập dự án để lan tỏa xu hướng sống này. Đó là những giải pháp tích cực và tiêu biểu”.

Thanh Hà