Thế giới

GDP Thái Lan tăng chậm nhất trong các nền kinh tế lớn Đông Nam Á

Phụ thuộc lớn vào ngành du lịch, khách sạn, kinh tế Thái Lan năm 2021 chỉ tăng trưởng 1,6% - thấp hơn Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Nền kinh tế Thái Lan ghi nhận tăng trưởng 1,6% trong năm 2021. Xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á phục hồi.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng trong năm 2021 chưa đủ để đưa nền kinh tế nước này trở về mức trước đại dịch (năm 2019). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan đã sụt giảm 6,1% trong năm 2020, do chịu những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Nước này đã trải qua nhiều làn sóng tấn công của Covid-19 với sự xuất hiện của các biến thể khác nhau. Đợt dịch Covid-19 thứ ba vào năm ngoái là đợt nghiêm trọng nhất, liên quan đến biến thể Delta. Vi-rút đã giáng những đòn mạnh vào nền kinh tế Thái Lan, khiến tiêu dùng tư nhân sụt giảm và buộc các cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa do các biện pháp hạn chế.

Sự phục hồi kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu, đã thúc đẩy nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan. Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC), cơ quan hoạch định kinh tế của chính phủ Thái Lan, xuất khẩu hàng hóa đã tăng 14,9% so với năm trước đó.

Ngành khách sạn, chiếm khoảng 20% ​​GDP Thái Lan vào năm 2019, cho đến nay vẫn là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của nền kinh tế. Xuất khẩu dịch vụ Thái Lan, trong đó có chi tiêu du lịch, đã giảm 22,8% so với năm trước.

Các nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam, đều báo cáo mức tăng trưởng của năm ngoái cao hơn Thái Lan. Trong đó, nền kinh tế Singapore đã tăng trưởng dẫn đầu với mức tăng 7,2% năm 2021. Vào năm ngoái, "đảo quốc sư tử" đã tuyên bố chuyển sang sống chung với đại dịch Covid-19.

Ông Danucha Pichayanan, Tổng thư ký NESDC, cho biết: “Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Thái Lan chậm hơn so với các nước cùng khu vực vì chúng tôi phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực du lịch”. NESDC dự báo kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng khoảng 3,5% đến 4,5% trong năm nay.

Du khách bên bãi biển ở Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

NESDC cho biết các rủi ro trong nền kinh tế hiện tại là đại dịch diễn biến phức tạp, lạm phát, nợ hộ gia đình và gián đoạn chuỗi cung ứng gây thiếu hụt chip và container. Trong ngày 20/2, quốc gia này xác nhận 18.883 trường hợp mắc mới và 32 trường hợp tử vong liên quan tới Covid-19.

Các con số gần đây cho thấy Thái Lan đang trải qua đợt dịch bùng phát mạnh, tiến gần đến mức đỉnh dịch hồi tháng 8/2021. Mặc dù Omicron ít độc lực hơn so với các biến thể Covid-19 khác, nhưng sự lây lan nhanh chóng của nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Thái Lan dự kiến ​​sẽ đón 5,5 triệu khách du lịch vào năm 2022, tăng từ mức 5 triệu khách du lịch được dự báo hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 40 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm 2019, cho thấy nền kinh tế phục hồi chậm và không đồng đều.

Chính phủ Thái Lan đã đưa ra các biện pháp cứu trợ trị giá hàng tỷ USD nhằm phục hồi nền kinh tế, trong khi ngân hàng trung ương nước này vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% kể từ tháng 5/2020.

Phạm Hà Thanh (Asia.Nikkei, Aljazeera)