Hồ sơ điều tra

Gây cháy taxi do hút thuốc, khách thuê xe bị xử lý ra sao?

Hành khách hút thuốc lá, làm rơi tàn thuốc trên xe ô tô dẫn tới vụ cháy xe dữ dội, ngoài việc phải bồi thường thiệt hại, vị khách còn có nguy cơ bị xử lý hình sự.

Taxi bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc

Một vụ cháy taxi dữ dội vừa xảy ra trên đường cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội, nguyên nhân ban đầu xác định do tàn thuốc của người khách rơi xuống sàn xe. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho những hành vi bất cẩn của con người, dù là việc nhỏ nhất nhưng hậu quả để lại thì vô cùng lớn, thậm chí người có lỗi còn đối mặt với việc bị xử lý hình sự.

Xe ô tô cháy rụi từ hành vi bất cẩn của hành khách.

Thông tin sự việc ban đầu được ghi nhận: Ngày 12/10, taxi biển số 20A do tài xế Lê Văn Thịnh (32 tuổi, trú tại Thái Nguyên) điều khiển đi theo hướng Thái Nguyên – Hà Nội đến km41 + 300, gần nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy.

Trên xe đang chở một hành khách là anh Nguyễn Quang Luých (56 tuổi, ở Gia Sàng, TP.Thái Nguyên).

Khi thấy xe có dấu hiệu bất thường, cả người lái taxi và hành khách ngồi trên xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài, còn xe ô tô thì cháy rụi. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (cục CSGT) phối hợp cùng công an thị xã Phổ Yên đã đến dập lửa, phân luồng giao thông trên tuyến. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Phổ Yên ngay sau đó cùng VKSND thị xã Phổ Yên phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, lời khai của những người liên quan cho thấy, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do anh Nguyễn Quang Luých hút thuốc lá trên xe, tàn thuốc rơi xuống sàn xe gây ra cháy.

Một bất cẩn nhỏ, hậu quả không lường

Căn cứ vào thông tin từ cơ quan chức năng cung cấp, luật sư Phan Kế Hiền – Giám đốc công ty Luật Bảo Tín (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Nếu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ cháy xe taxi là do vị khách Nguyễn Quang Luých hút thuốc lá trên xe, tàn thuốc rơi xuống sàn xe gây cháy, căn cứ theo quy định của pháp luật hình sự, anh Luých có thể bị xem xét, xử lý về tội Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, được quy định tại Điều 180, BLHS năm 2015.

Luật sư Phan Kế Hiền – Giám đốc công ty Luật Bảo Tín.

Khoản 1 Điều này quy định: Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm (khoản 2).

Luật sư Hiền phân tích, vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là hành vi của 1 người tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, nhưng cho rằng thiệt hại đó không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên vẫn để mặc cho sự việc xảy ra. Mặt khách quan của tội phạm này là hành vi hủy hoại làm tài sản lâm vào tình trạng mất hẳn giá trị sử dụng của nó, không thể khôi phục lại được.

Hơn nữa, tội danh này khởi tố không theo yêu cầu của bị hại. Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

"Do vậy, việc bên có lỗi khắc phục hậu quả, bồi thường hết phần dân sự cho bên bị hại chỉ được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi HĐXX lượng hình, tuyên án", luật sư Hiền nói.

Cùng trao đổi về vụ việc trên, luật sư Nghiêm Quang Vinh – Giám đốc công ty Luật Nghiêm Quang (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Về trách nhiệm dân sự, bên có hành vi trái pháp luật phải bồi thường cho bên bị thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 584 BLDS 2015: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

Luật sư Nghiêm Quang Vinh – Giám đốc công ty Luật Nghiêm Quang.

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tức là các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường.

Luật sư Vinh nói thêm, trong sự việc này, nếu xe taxi bị cháy có bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho chủ sở hữu xe. Căn cứ vào biên bản lấy lời khai của bên vi phạm, căn cứ thiệt hại thực tế, người có lỗi sẽ phải hoàn trả số tiền bồi thường thiệt hại cho bên bảo hiểm mà không phải trả trực tiếp cho chủ sở hữu xe.