Thế giới

“Gáo nước lạnh” dội vào ngành du lịch Hàn Quốc?

Du lịch Hàn Quốc có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề sau khi nước này áp dụng các biện pháp hạn chế khách du lịch từ Trung Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo hôm 30/12/2022 cho biết, khách du lịch từ Trung Quốc sẽ được yêu cầu cung cấp giấy xét nghiệm PCR âm tính với vi-rút corona trong vòng 48 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) trong vòng 24 giờ sau khi khởi hành, sau đó tiếp tục xét nghiệm PCR sau khi đến Hàn Quốc.

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng đang hạn chế du khách Trung Quốc vào nước này bằng cách không cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Trung Quốc vào tháng 1, trừ khi họ đến Hàn Quốc vì lý do ngoại giao, kinh doanh hoặc hoạt động nhân đạo. Các máy bay từ Trung Quốc cũng chỉ có thể hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon.

Các quy định mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 5/1/2023 và có hiệu lực ít nhất đến cuối tháng 2/2023.

Du khách Trung Quốc điền vào tờ khai y tế sau khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Free Malaysia Today

Nguy cơ tiềm ẩn

Trên thực tế, Hàn Quốc không phải là nước đầu tiên đưa ra các biện pháp hạn chế du khách từ Trung Quốc sau khi đất nước này mở cửa.

Một loạt các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Canada, v.v. đã và đang xem xét áp dụng các biện pháp tương tự.

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát biên giới mới của chính phủ Hàn Quốc đối với du khách Trung Quốc đang thu hút nhiều phản ứng trái chiều, vì khách du lịch Trung Quốc chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số khách du lịch đến Hàn Quốc trước đại dịch Covid-19.

Người dân và du khách nước ngoài đi lại trên một con phố ở Myeong-dong, trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Các biện pháp kiểm soát biên giới mới nhất của chính phủ Hàn Quốc đối với Trung Quốc có thể “dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng phục hồi của ngành du lịch Hàn Quốc”, đại diện công ty du lịch Hàn Quốc Mode Travel cho biết.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng ngành du lịch Hàn Quốc không hy vọng số lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ tăng đột biến trong tương lai gần, vì khách du lịch Trung Quốc có xu hướng đến thăm Hàn Quốc vào mùa xuân, không phải mùa đông.

Do đó, việc lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc bị hạn chế trong vài tháng ít có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành.

Mặc dù vậy, nếu các biện pháp kiểm soát biên giới với Trung Quốc tiếp tục cho đến mùa cao điểm vào mùa xuân, tổn thất là không thể tránh khỏi.

Triển vọng tươi sáng  

Sau khi chính phủ Trung Quốc thông báo nới lỏng các biện pháp phong tỏa, lượng đặt phòng đối với các chuyến du lịch đến Hàn Quốc đã tăng đột biến vào ngày 26/12.

Hàn Quốc là một trong những điểm đến du lịch được người Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất, bên cạnh Nhật Bản và Thái Lan.

Theo công ty du lịch Trung Quốc Ctrip, lượng tìm kiếm các chuyến bay đến Hàn Quốc đã tăng 158% một ngày sau thông báo của chính phủ Trung Quốc.

Khu phố Tàu ở Incheon, Hàn Quốc, một công trình được xây dựng nhằm thu hút du khách Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm Seoul, Busan và đảo Jeju, tăng lần lượt 177, 165 và 46% so với một ngày trước đó. Tỉ lệ đặt chỗ các chuyến bay đến Hàn Quốc tăng 400% trong ngày 27/12.

Với những con số khả quan như vậy, ngành du lịch Hàn Quốc đang chờ đón sự trở lại của du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trung Quốc là nguồn doanh thu hàng đầu của ngành du lịch Hàn Quốc với hơn 6 triệu người đến Hàn Quốc du lịch hàng năm, chiếm 1/3 số người nước ngoài đến thăm Hàn Quốc trước đại dịch.

Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn khoảng 170.000 vào năm ngoái, theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO).

Nguyễn Tuyết (Theo SCMP, Al Jazeera)