Tiêu dùng & Dư luận

Gần Tết Nguyên đán 2020, tạm giữ lô quần áo gần nửa tỷ đồng không rõ xuất xứ của một cửa hàng

Thời điểm kiểm tra, tại cửa hàng AIYAYA, lực lượng chức năng phát hiện 6.222 sản phẩm quần, áo, váy các loại, 452 sản phẩm túi xách, ví các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên đán 2020, biết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao nên nhiều đối tượng ráo riết thực hiện các hành vi mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Như ngày 6/1/2020, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Cục Thuế Đồng Nai kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh quần áo, túi xách thời trang AIYAYA do bà Hàn Thị Thúy Chín làm chủ, tại địa chỉ số: 117 và 233, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng

Cửa hàng AIYAYA đang hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa thời trang may sẵn bao gồm: quần, áo, váy, túi xách, ví các loại. 

Thời điểm kiểm tra, tại cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 6.222 sản phẩm quần, áo, váy các loại, 452 sản phẩm túi xách, ví các loại. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng trên 500.000.000 đồng.

Tại buổi làm việc, bà Hàn Thị Thúy Chín, chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến đăng ký hoạt động kinh doanh cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Vì vậy đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tổng trị giá trị hàng hóa ước tính khoảng trên 500.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ lô hàng hơn 15.000 điếu xì gà nghi buôn lậu, trị giá khoảng 4 tỷ đồng, được cất giấu tại ba địa điểm khác nhau trong thành phố.

Chủ hàng là Đỗ Đức Phong, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đáng chú ý, Phong khai nhận mua gom xì gà ở một số nước châu Âu, sau đó nhờ các tiếp viên hàng không xách tay về Việt Nam rồi chào bán xì gà qua mạng xã hội Zalo, Facebook.

Hay như ngày 5/1, tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị chức năng bắt quả tang Phạm Thị Thủy (SN 1966, trú tại huyện Gia Lâm) đang bán pháo lậu.

Khi bị bắt quả tang, đối tượng Thủy đang bán 6 hộp pháo hoa (loại 36 ống, có khối lượng hơn 8kg) cho Mai Văn Lực (SN 1985, tạm trú huyện Gia Lâm).

Thủy khai nhận đã mua số pháo trên từ Lạng Sơn, rồi chia lẻ mang về nhà cất giấu và gửi nhờ người quen tại ở thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên.

Khám xét nhà của Thủy, cơ quan Công an thu giữ 17 hộp pháo hoa có khối lượng hơn 23kg. Kiểm tra địa chỉ mà Thủy gửi hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 hộp pháo hoa. Tổng số pháo lực lượng công an thu giữ được là 105,3kg.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.