Thế giới

Gần 70% các nhà kinh tế cho rằng kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong năm 2023

Theo kết quả một cuộc khảo sát mới của tạp chí Wall Street Journal, gần 70% các nhà kinh tế được hỏi đã cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bị suy thoái trong năm 2023.

TTXVN dẫn kết quả một cuộc khảo sát mới được tạp chí Wall Street Journal công bố cho thấy, gần 70% các nhà kinh tế được hỏi đã dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ bị suy thoái trong năm 2023 khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tạp chí đã khảo sát các nhà kinh tế tại 23 tổ chức tài chính lớn có hoạt động hợp tác với Fed và hầu hết đều cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ xảy ra một cuộc suy thoái trong năm 2023. Chỉ có 5 tổ chức tài chính dự báo sẽ không xảy ra một cuộc suy thoái trong năm nay hoặc năm tới.

Lý giải cho dự đoán trên, các chuyên gia kinh tế đưa ra một số lý do đó là thị trường nhà đất suy giảm và các ngân hàng đang thắt chặt tiêu chuẩn cho vay.

Bên cạnh đó, một lý do nữa là tổng số tiền tiết kiệm được trong thời kỳ đại dịch Covid-19 mà người dân Mỹ có thể lấy ra để chi tiêu nay chỉ còn 1.200 tỷ USD và các nhà phân tích của Deutsche Bank dự đoán khoản tiết kiệm này sẽ cạn kiệt vào tháng 10/2023.

Trong khi đó, theo số liệu của Wall Street Journal, gần 40% ngân hàng Mỹ đã thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay trong quý 4/2022. Chi nhánh của Fed tại thành phố St. Louis đánh giá đây có thể là một dấu hiệu cho thấy các ngân hàng đang dự báo một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Các ngân hàng Mỹ từng thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay trước các cuộc suy thoái vào năm 2008 và năm 2020.

Sau 4 lần tăng liên tiếp 0,75%, Fed đã giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 0,5% vào tháng 12/2022 khi lạm phát có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, tỉ lệ lạm phát hàng năm vẫn là 7,1% trong tháng 11, xấp xỉ mức cao nhất trong vòng 40 năm.

Phần lớn các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Wall Street Journal tin rằng lãi suất tăng sẽ khiến tỉ lệ thất nghiệp tăng từ mức 3,7% được ghi nhận vào tháng 11 lên hơn 5% và làm mất hàng triệu việc làm trong những tháng tới.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế cũng cho rằng mức độ suy thoái kinh tế có thể sẽ nhẹ và nền kinh tế Mỹ kỳ vọng sẽ hồi phục vào cuối năm khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Trong một diễn biến liên quan, chỉ trước đó ít ngày, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cũng đã phát đi cảnh báo, 1/3 nền kinh tế trên toàn cầu sẽ suy thoái trong năm nay.

Bà Kristalina Georgieva cho biết, năm 2023 sẽ "khó khăn" hơn năm ngoái khi Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc chứng kiến nền kinh tế của họ tăng trưởng chậm lại.

Dự báo xảy ra khi chiến tranh ở Ukraine, giá cả tăng cao, lãi suất cao hơn và sự lây lan của Covid-19 ở Trung Quốc đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.

Vào tháng 10/2022, IMF đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2023.

IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 vào tháng 10 do chiến tranh ở Ukraine cũng như lãi suất cao hơn khi các ngân hàng trung ương trên thế giới cố gắng kiềm chế giá cả tăng cao.

Trung Quốc đã loại bỏ chính sách không khoan nhượng với Covid-19 và bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế, ngay cả khi các ca nhiễm coronavirus đang lan rộng nhanh chóng ở nước này.

Bà Georgieva cảnh báo rằng Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ phải đối mặt với một khởi đầu khó khăn cho năm 2023. "Trong vài tháng tới, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn và tác động tiêu cực đến tăng trưởng của Trung Quốc, tác động tiêu cực đến khu vực, tác động tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu", bà nói.

M.H (t/h theo TTXVN, Báo Công an Tp.HCM)