Sức khỏe

Gần 5 giờ mổ cấp cứu cẳng chân cho người phụ nữ bị tai nạn giao thông

Ngày 4/10, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa tiến hành mổ cấp nối thành công mạch khoeo cẳng chân cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Bệnh nhân là chị N.T.C.V. sinh năm 1984, trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, vào lúc 0h45 ngày 28/9, chị V. bị tai nạn giao thông tự té và được người đi đường sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm chuyển đến, chị V. trong tình trạng sốc mất máu, da niêm mạch nhợt, máu chảy từ vết thương cẳng chân trái nhiều, đau nhức, biến dạng cẳng chân trái, mạch mu chân và chày sau bên trái không bắt được.

Sau khi hội chuẩn, bệnh nhân V. được chuyển mổ cấp cứu để kết hợp xương và nối thông mạch máu vùng khoeo chân. Qua gần 5 giờ mổ cấp cứu, xương cẳng chân trái đã được cố định, mạch khoeo chân trái đã nối thông.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân V. sau quá trình mổ cấp cứu cẳng chân. (Ảnh: BV Bà Rịa)

Bệnh viện Bà Rịa cho biết, trường hợp bệnh nhân V. được phẫu thuật qua các bước: gây mê nội khí quản, bộc lộ xương đầu trên cẳng chân trái, nắn xương và bắt nẹp vít cố định.

Tiếp đó, bộc lộ động mạch khoeo chân trái từ trên hố kheo tới 1/3 giữa cẳng chân trái thấy động mạch bị dập dài khoảng 8cm, bên trong có nhiều máu tụ, tắc từ đoạn hố khoeo tới đoạn 1/3 giữa xương cẳng chân, tĩnh mạch đi kèm rách hoàn toàn.

Tiến hành mở động mạch khoeo và lấy máu đông bên trong, kiểm tra đoạn mạch dập và khâu nối động mạch, khâu nối tĩnh mạch đi kèm. Trong phẫu thuật có ứng dụng kỹ thuật vi phẫu cho nối mạch máu và kĩ thuật thông mạch máu bằng dụng cụ chuyên biệt.

Sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sức khoẻ đến nay đã ổn định.

Bệnh viện Bà Rịa khuyến cáo, người dân khi bị hoặc phát hiện chấn thương ở vùng gối chân cần băng ép cầm máu và cố định chi thể, sau đó chuyển đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu để càng lâu thì nguy cơ cắt cụt cẳng chân càng cao.

Gio Linh