Thế giới

Gần 40% lao động trẻ Hàn Quốc chấp nhận không có việc làm

Theo KOSTAT, trong 3 năm qua, Hàn Quốc có khoảng 80.000 người từ 15 đến 29 tuổi không có việc làm nhưng chấp nhận không tìm việc cũng như không đi học thêm.

Theo TTXVN, KOSTAT cho biết những người được phân loại là “Không tham gia giáo dục, làm việc hoặc đào tạo” (NEET) chiếm 36,7% trong số 218.000 người cùng độ tuổi đã thất nghiệp từ 3 năm trở lên tính đến tháng 5 năm nay.

“Nói một cách đơn giản, gần 4/10 người Hàn Quốc từ 15 đến 29 tuổi thuộc nhóm NEET”, KOSTAT giải thích.

Ở Hàn Quốc, những người trong độ tuổi lao động được coi là thất nghiệp dài hạn nếu không có việc làm trong vòng 3 năm gần nhất.

Theo các chuyên gia, dữ liệu về NEET cho thấy mức độ nghiêm trọng khi tình hình kinh tế đang thay đổi và dân số quốc gia đang suy giảm nhanh chóng.

NEET được phân loại là những người không sẵn sàng tìm việc sau khi liên tục không có việc làm, và do đó thậm chí họ không được tính vào lực lượng lao động, cả hoạt động và không hoạt động, trên thị trường việc làm.

Nhiều người trong số những người thất nghiệp dài hạn này có bằng đại học, nhưng càng không kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp thì khả năng họ từ bỏ việc tìm việc làm càng cao. Tỉ lệ tích cực tìm kiếm việc làm của họ là 53% trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp nhưng giảm xuống còn 36,5% nếu đã tốt nghiệp được 3 năm.

Hiện tỉ lệ có việc làm của những người 15 tuổi trở lên là 63,2%. Tuy nhiên, theo chuyên gia trên, việc không đưa NEET vào lực lượng lao động có thể dẫn đến nghi ngờ về mức độ tin cậy của dữ liệu, liên quan đến khả năng tận dụng tối đa lực lượng lao động sẵn có để ứng phó với việc tăng trưởng chậm lại và thay đổi nhân khẩu học.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, KOSTAT cũng đưa ra những số liệu đáng chú ý. Cụ thể, số liệu công bố ngày 27/8 của KOSTAT cho thấy, trong số 8,42 triệu người trong độ tuổi 15 - 29 có 4,52 triệu người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc đại học. Tuy nhiên, 1,26 triệu người trong số những người đã tốt nghiệp không có việc làm.

Số liệu từ KOSTAT cũng cho thấy, khoảng 52,8% số người trẻ thất nghiệp là sinh viên tốt nghiệp đại học và khoảng 1%, tương đương 12.000 người, có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Cơ quan này cho biết, hơn 36% thanh niên thất nghiệp cho biết họ đang học để tìm việc làm, trong khi 25,4% cho biết họ không nỗ lực tìm việc làm.

Trung bình phải mất 10,4 tháng để người trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm đầu tiên. Trong khi đó, khoảng 15,3% số người trẻ, tương đương 591.000 người, cho biết họ mất hơn 2 năm mới có thể ứng tuyển thành công một công việc sau khi ra trường.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, BĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)