Thể thao

'Gã thợ hàn' Ranieri bị Watford sa thải sau 3 tháng

HLV Claudio Ranieri đã bị Watford sa thải sau thất bại thảm hại trước Norwich vào rạng sáng ngày thứ Bảy theo giờ Việt Nam.

Cú đúp của Josh Sargent và bàn phản lưới nhà của Juraj Kucka đã khiến Hornets nhận thất bại thứ 7 ở Premier League trong 8 trận gần nhất. Kết quả này cũng dẫn đến việc Những chú chim hoàng yến vượt qua Watford trên BXH và đẩy đối thủ lần đầu tiên lọt vào nhóm 3 đội cuối bảng trong mùa này.

Đội chủ sân Vicarage Road đã không giành được bất kỳ chiến thắng nào kể từ khi đánh bại Man United 4-1 vào tháng 11/2021. Và HLV Claudio Ranieri đã phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình chỉ sau 3 tháng cầm quân.

Một thông báo của Watford có đoạn: "Câu lạc bộ bóng đá Watford xác nhận sự ra đi của Huấn luyện viên trưởng Claudio Ranieri. Hội đồng quản trị của Hornets công nhận Claudio là một người đàn ông vô cùng liêm chính và danh dự, người sẽ luôn được tôn trọng tại Vicarage Road vì những nỗ lực của anh ấy trong việc dẫn dắt đội một cách đàng hoàng".

"Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cảm thấy rằng, với gần một nửa chiến dịch Premier League còn lại, sự thay đổi ở vị trí Huấn luyện viên trưởng bây giờ sẽ mang lại cho huấn luyện viên mới đủ thời gian để làm việc với một đội hình tài năng nhằm đạt được mục tiêu trước mắt là trụ hạng ở Premier League. Câu lạc bộ sẽ không bình luận gì thêm cho đến khi việc bổ nhiệm mới này được xác nhận đúng hạn".

Ranieri được ký hợp đồng 2 năm với Watford vào tháng 10 khi thay thế Xisco Munoz. Chỉ sau 14 trận trên cương vị thuyền trưởng, ông đã trở thành huấn luyện viên chính thức thứ 7 bị Watford sa thải kể từ mùa hè năm 2017.

Malky Mackay là HLV cuối cùng tại vị qua 2 mùa giải tại Watford trước khi ra đi vào tháng 6/2011. Đội bóng này đang tìm kiếm HLV thứ 16 từ thời điểm đó.

Trong khi đó, Ranieri đang tìm kiếm một đội bóng khác trong năm thứ 37 theo nghề HLV. Ông đã dẫn dắt một số câu lạc bộ lớn nhất ở châu Âu bao gồm Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan và Chelsea. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italia đã chật vật với 4 CLB khác nhau chỉ trong hơn 3 năm qua. Danh tiếng của ông hiện đang ở mức thấp nhất sự nghiệp.

Trước đó, Premier League đã có 7 vị thuyền trưởng bị đuổi việc gồm Dean Smith (Aston Villa), Nuno Santo (Tottenham), Daniel Farke (Norwich), Steve Bruce (Newcastle), Xisco Munoz (Watford), Ole Gunnar Solskjaer (Man United). Rafa Benitez (Everton).

Đăng Nguyên