Hồ sơ điều tra

Gã phụ hồ lấy tiền bán lợn của vợ để mua ma túy nhận án chung thân

Khi có người đặt hàng, Tuân đã lấy tiền bán lợn của vợ đi mua ma túy về bán kiếm lời. Đối tượng bị công an bắt giữ khi đang giao dịch với khách hơn 1kg ma túy. Nhận bản án vô thời hạn, Tuân ngân ngấn nước mắt.

Ngày 11/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo Lô Văn Tuân (SN 1987), trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo người thân của Tuân, vợ chồng bị cáo có 2 con, nhưng không may đứa con thứ hai bị khuyết tật. Bị cáo Tuân vốn làm nghề phụ hồ, thu nhập hàng tháng chỉ có 6 triệu đồng. Số tiền này không đủ chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình và chữa bệnh cho con. Cuộc sống dù khó khăn nhưng vợ Tuân luôn khuyên can chồng không được sa vào con đường tội lỗi.

Thế nhưng, vì hám lợi, Lô Văn Tuân lấy tiền bán lợn của vợ để đi mua ma túy về bán. Cụ thể, vào tháng 7/2019, Lô Văn Tuân đi làm phụ hồ tại thị trấn Kim Sơn có quen người phụ nữ giới thiệu là Linh. Qua nói chuyện, Linh hỏi Tuân có ma túy bán không? Tuân nói với Linh để tìm hiểu rồi trả lời sau.

6h ngày 30/12/2019, Linh gọi điện cho Tuân hỏi mua ma túy, Tuân bảo có và hẹn gặp Linh ở TX.Thái Hòa để trao đổi, bàn bạc thêm. Tại đây, Linh và Tuân thống nhất việc mua bán 1kg ma túy đá giá 160 triệu đồng; 10 túi hồng phiến có giá 5 triệu đồng/túi.

Bị cáo Lô Văn Tuân tại phiên tòa. 

Đến 15h cùng ngày, Tuân gọi điện thoại cho 1 người đàn ông dân tộc Mông để hỏi mua ma túy. Tuân thống nhất với người đàn ông đó 1kg ma túy đá giá 90 triệu đồng; hồng phiến giá 3 triệu đồng/1 gói. Tuân trả trước cho người đàn ông kia 60 triệu đồng, số tiền còn lại xin khất nợ khi nào bán được ma túy sẽ trả.

Lấy hàng xong, Tuân đưa ma túy về. Đến 19h20 cùng ngày, Tuân gọi taxi để đi giao ma túy cho Linh. Khi đang giao ma túy cho khách thì bị tổ công tác PC04, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tang vật thu giữ là hơn 1kg ma túy. Lợi dụng sơ hở, người tên Linh đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa, Tuân khai nhận lấy số tiền bán lợn của vợ để mua ma túy. Số tiền còn lại, Tuân khất nợ nói khi nào có ma túy sẽ trả sau. Bị cáo cũng cho biết vì hoàn cảnh khó khăn, nợ nần nhiều nên khi có người đặt mua ma túy thì đồng ý. Khi bị công an bắt, số tiền lời, bị cáo cũng chưa nhận được.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Văn Tuân mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Minh Tâm