Hồ sơ điều tra

Gã đàn ông trả giá đắt khi đâm chết người do ghen tuông

Sau khi dùng dao đâm chết người do ghen tuông, bị cáo Long đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra xét xử.

Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Long (57 tuổi), trú xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Quốc Long đứng trước vành móng ngựa.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h5 ngày 1/5, vợ của bị cáo Long là bà Đào Thị Kim Chi đến nhà em gái của bị cáo này là bà Nguyễn Thị Mầu để tìm Long. Mục đích của bà Chi là tìm gặp Long lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn để làm thủ tục ly hôn.

Tuy nhiên, khi vừa tìm đến, bà Chi đã bị Long gây gổ, chửi bới, lấy rựa dọa chém. Trước hành vi nguy hiểm của Long, bà Chi phải chạy vào nhà bà Lê Thị Thu Hà cạnh bên ẩn nấp. Sau một lúc truy tìm tìm bà Chi, đến khoảng 22h cùng ngày, Long thấy ông Kim Khắc H. (49 tuổi), trú đường Điện Biên Phủ, TP.Huế đang chở bà Chi bằng xe máy lưu thông trên đoạn đường trước nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 9, xã Thủy Phù.

Lúc này, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên bị cáo Long điều khiển xe máy chặn đầu xe của ông H. lại. Tiếp đó, Long lấy điện thoại ra để chụp ảnh thì bị ông H dùng tay gạt điện thoại không cho chụp, sau một lúc lời qua tiếng lại, Long dùng tay đánh ông H., ông H. không đánh lại mà bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, Long đi chạy đến xe máy của mình mở cốp xe lấy con dao rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào người ông H.. Do bị thương quá nặng nên nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Long đã thành khẩn khai báo, tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo này là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, cần một mức án nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Long mức án 17 năm 6 tháng tù giam.

Quang Công