Hồ sơ điều tra

Gã chồng chặn đường tưới xăng đốt vợ vì không được chia tiền bán nhà lãnh án

Bực tức vì không được vợ chia tiền bán nhà, Đức đón lõng và tưới xăng để đốt vợ nhưng chị vợ may mắn thoát chết, do được người anh kịp thời giải cứu.

Ngày 26/4, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đức, 40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM về tội Giết người. 

Nạn nhân của vụ án mà Đức gây ra chính là vợ cũ của bị cáo.

Bị cáo Đức bị tuyên phạt nhiều năm tù. (Ảnh: Thanh Phương)

Trước khi phạm tội, Đức từng có một gia đình hạnh phúc, với vợ và hai người con. Đức kết hôn vào năm 2006 với chị Nguyễn Thị Thu V.. Hai người con chung của vợ chồng Đức lần lượt ra đời càng giúp gia đình Đức hạnh phúc.

Nhưng vì Đức ham mê cờ bạc, vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng chỉ tra. Vì điều này, mâu thuẫn giữa vợ chồng Đức ngày càng lớn. Đỉnh điểm là việc chị V. quyết định ly hôn với Đức.

TAND huyện Hóc Môn, Tp.HCM trong quá trình thụ lý đơn ly hôn của chị V. đã nhiều lần mời hai vợ chồng Đức đến hòa giải nhưng bất thành. Cũng trong những lần đó, mâu thuẫn giữa Đức và vợ ngày càng lớn do chị V. không đồng ý chia cho Đức số tiền 2,6 tỷ đồng của chị V. bán nhà tại huyện Cần Giờ , Tp.HCM (tài sản của cha mẹ chị V. cho chị) nên Đức nhiều lần đe dọa.

Ngay trong buổi hòa giải, khi chị vẫn không chia cho Đức số tiền bán nhà, anh ta lập tức rút dép đánh vào mặt vợ. Tiếp đó, Đức còn tìm tới tận cơ quan chị V. đòi chia tiền.

Không thay đổi được quyết định của vợ, Đức nhắn tin cho chị V. và anh Nguyễn Hữu Tài (anh trai chị V.) đe dọa nếu chị V. không chịu chia tiền, Đức sẽ dùng xăng đốt chị V. và cả gia đình anh trai vợ.

Tới 18h ngày 25/1/2021, sau khi rút xăng ở xe máy, mang theo một con dao, Đức chạy xe vòng vòng đợi tới giờ chị V. đón con đi học về với mục đích đổ xăng đốt chết vợ.

Đến 19h cùng ngày, phát hiện thấy vợ đi trên đường Lê Thị Hồng Gấm, huyện Hóc Môn, Đức lập tức ép xe chị V. vào lề đường. Thấy vậy, chị V. hốt hoảng vứt xe bỏ chạy thì bị Đức đuổi theo, nắm cổ áo rồi đổ xăng  lên đầu và người chị V..

Rất may, do anh Tài nghi ngờ nên đã bí mật đi phía sau Đức để bảo vệ chị V., nên khi nhìn thấy Đức ra tay với em gái, anh Tài đã xông vào kẹp cổ, giữ tay không cho Đức lấy bật lửa đốt chị V..

Đồng thời anh Tài truy hô để người dân ra hỗ trợ, khống chế, đưa Đức đến cơ quan công an tố cáo hành vi của anh ta.

Ngày 9/4/2021, TAND huyện Hóc Môn đã chấp nhận yêu cầu của chị V. được ly hôn với Đức.

Tại tòa, Đức thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng ngôi nhà là tài sản chung nên khi bán Đức cũng có phần.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Đức là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó cần phải có mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ dài mới có tác dụng giáo dục riêng với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên bị cáo Đức phạm tội Giết người và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam về tội danh này.