Tiêu dùng & Dư luận

FED tăng lãi suất, chứng khoán "đỏ lửa", chuyên gia nói bình thường

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) mới tăng lãi suất thêm 0,25%, ngay lập tức khiến thị trường chứng khoán châu Á nhuộm sắc đỏ. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, thị trường sẽ sớm ổn định trở lại.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 19/12 thông báo tăng lãi suất thêm 0,25%. Đây là lần nâng lãi suất thứ 4 trong năm 2018 của FED. Ngay sau quyết định tăng lãi suất này, nối gót thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á đã nhuộm sắc đỏ trong đầu phiên giao dịch sáng ngày 20/12, phản ánh tâm lý thất vọng của các nhà đầu tư sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục chính sách siết chặt tiền tệ.

Đánh giá về tác động tăng lãi suất lần này, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết: "Lần tăng lãi suất lên 0,25% của FED lần này đã được đưa ra dự báo từ trước nên các nước nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đã có sự điều chỉnh, tính toán từ trước. Vì vậy cũng không còn yếu tố bất ngờ dẫn đến biến động tâm lý mạnh".

"Lần tăng này sẽ tác động không lớn đến tình hình tài chính Quốc tế cũng như trong nước. Tuy sáng nay (20/12) chứng khoán châu Á có sắc đỏ (giảm điểm) nhưng đây chỉ là hệ quả do tác động tâm lý nhất định, chỉ sau thời gian rất ngắn tới tình hình sẽ trở lại ổn định", ông nhấn mạnh.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực.

Đồng ý với nhận định trên, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết: "Dù liên tiếp bị tổng thống Trump chỉ trích về động thái tăng lãi suất nhưng Fed là cơ quan độc lập, nên sự việc họ tăng lãi thêm 0,25% đã được dự báo từ trước khá lâu. Nên động thái của FED sẽ tác động đến tình hình tài chính toàn cầu, tuy nhiên ảnh hưởng sẽ là không lớn.

Thị trường Việt Nam còn bị tác động song song của việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, rồi Mỹ tăng lãi suất (tăng sức mạnh của đồng đô la) sẽ tác động phần nào đến xuất nhập khẩu của Việt Nam, trong thực tế nước vẫn vẫn xuất siêu.

Tuy nhiên, Ngân hàng nhà Nhà nước hiện có nguồn dự trữ ngoại tệ trên 63 tỷ đô la nên hoàn toàn ứng phó được với những tác động nhỏ. Trong năm 2018, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, kiểm soát lạm phát tốt, sức mua ổn định... từ đó tạo tiền đề cho nguồn nội lực kinh tế ổn định. Ảnh hưởng của lần tăng lãi suất lần này đến kinh tế Việt Nam vì thế không nhiều, việc điều chỉnh của Nhà nước với những thay đổi của thị trường thế giới vì vậy cũng sẽ không phức tạp".

Dịp cuối năm cũng là lúc lượng tiền nhàn rỗi trong dân tăng mạnh, nhu cầu đầu tư, gửi tiết kiệm tăng cao. Theo chuyên gia Ngô Trí Long, việc đầu tư kênh có lãi suất càng cao thì rủi ro càng lớn, trong khi đầu tư vào chứng khoán hay vàng ngoài trình độ hiểu biết của người chơi còn phụ thuộc vào biến động của thị trường quốc tế. Nên kênh đầu tư an toàn nhất cho đại đa số người dân cuối năm nay vẫn là gửi tiết kiệm ngân hàng.

"Việc tăng lãi suất thêm 0,25% của FED diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ vẫn đang tăng trưởng tích cực, nhu cầu đầu tư, chi tiêu tiếp tục tăng. Bởi vậy có thể tác động tích cực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu", ông Long khẳng định.

Đợt tăng lãi suất hôm 19/12 là đợt tăng lãi suất thứ 4 trong năm 2018 và là lần nâng lãi suất thứ 9 kể từ tháng 12/2015, thời điểm FED bắt đầu nâng lãi suất lần đầu tiên sau gần 1 thập kỷ với mục đích kích thích nền kinh tế vượt qua giai đoạn suy thoái. FED cho biết quyết định này là do nền kinh tế Mỹ đang phát triển ở mức cao và thị trường việc làm tiếp tục được cải thiện.

Quyết định nâng lãi suất của FED được đưa ra bất chấp việc Tổng thống Donald Trump vừa kêu gọi không tăng lãi suất. Trên Twitter, ông Trump cho rằng FED không nên cân nhắc tiếp tục tăng lãi suất vào thời điểm đồng đô la Mỹ rất mạnh và hầu như không lạm phát, và nhiều nước trên thế giới đang có nhiều bất ổn. Tổng thống Trump trước đây cũng đã từng nhiều lần chỉ trích FED về vấn đề tăng lãi suất.