Sự kiện

F0 tăng vọt, phố phường Hà Nội vắng vẻ lạ thường

Việc Hà Nội liên tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 khiến đường phố trở nên vắng vẻ, hàng quán đìu hiu không bóng khách.

Những ngày gần đây, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 mỗi ngày, trung bình trên 10.000 ca mỗi ngày. Riêng từ 18h ngày 2/3 đến 18h ngày 3/3 Hà Nội tiếp tục ghi nhận đỉnh mới là 18.661 ca bệnh (6.418 ca cộng đồng; 12.243 ca đã cách ly).

Số ca mắc liên tục tăng khiến cho người dân cảm thấy bất an mỗi khi ra ngoài khiến cho các tuyến phố ở Hà Nội vắng vẻ lạ thường, điều mà chỉ có trong mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Khu vực nút giao Thái Hà – Láng Hạ vốn đông đúc nay cũng trở nên thưa thớt phương tiện lưu thông qua.

Không có hình ảnh các hàng xe dài phải dừng chờ đèn đỏ.

Khu tổ hợp ăn uống trên phố Kim Mã (quận Ba Đình) đóng cửa im lìm.

Bên cạnh một số quán vẫn tất bật dọn dẹp để đón khách.

Khu vực các quán café thường ngày ngồi tràn ra cả vỉa hè nay cũng vắng bóng khách.

Một số quán café trên phố Tô Hiệu cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Khu ẩm thực Núi Trúc cũng đóng cửa im lìm do dịch Covid-19.

Theo đó, nhiều người dân ý thức được tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên hạn chế, cố gắng giữ gìn để bản thân, gia đình không bị nhiễm bệnh và chỉ ra đường, tham gia các hoạt động mua bán, làm việc khi cần thiết, không tụ tập đông người...