Thế giới

EU thêm 3 địa điểm vào danh sách "thiên đường thuế"

Các Bộ trưởng Tài chính của EU đã quyết định bổ sung Anguilla, Bahamas và quần đảo Turks & Caicos vào danh sách "thiên đường thuế".

Ngày 4/10, các Bộ trưởng Tài chính của Liên minh châu Âu (EU) quyết định bổ sung Anguilla, Bahamas và quần đảo Turks & Caicos vào danh sách thiên đường thuế, mở rộng danh sách ra tổng cộng 12 quốc gia.

Quần đảo Turks & Caicos ở gần Bahamas và Cuba lần đầu tiên bị đưa vào danh sách này. Trong khi đó, Bahamas đã từng bị liệt vào danh sách năm 2018 và sau đó được đưa ra. Anguilla cũng đã ở trong danh sách này một lần vào năm 2020.

“Đánh thuế doanh nghiệp công bằng có lợi cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy, EU và các đối tác quốc tế có chung lợi ích khi đấu tranh chống tình trạng xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận từ nơi có thuế suất cao sang nơi có thuế suất thấp", Bộ trưởng Tài chính Cộng hoà Séc Zbynek Stanjura, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, phát biểu với báo giới.

Ông Stanjura kêu gọi 12 quốc gia trong danh sách trên của EU thực hiện cam kết của mình và các cải cách cần thiết trong lĩnh vực thuế khóa càng sớm càng tốt để được loại khỏi danh sách trên khi EU tiến hành đánh giá định kỳ trong 6 tháng tới.

Danh sách các "thiên đường trốn thuế" bao gồm những quốc gia thể hiện năng lực yếu kém trong nỗ lực chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ý tưởng lập danh sách này của EU được khởi xướng từ tháng 4/2016 sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", trong đó Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế phanh phui một hệ thống trốn thuế quy mô toàn thế giới.

Đến tháng 12/2017, 28 nước thành viên EU đã lập danh sách đen các thiên đường trốn thuế này. Những quốc gia cam kết thay đổi các quy định thuế trước một thời hạn chót được EU đặt ra sẽ được đưa ra khỏi danh sách này.

Minh Hoa (t/h)