Thế giới

EU sẽ cắt giảm thuế suất VAT đối với xe đạp, khẩu trang, pin mặt trời…

Theo các quy tắc mới được đề xuất, 24 danh mục hàng hóa và dịch vụ có thể được giảm VAT tới mức tối thiểu là 5%.

Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thay đổi các quy tắc của EU để họ có thể cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các hàng hóa và dịch vụ phù hợp với mục tiêu chống biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe và giúp EU sẵn sàng hơn cho kỷ nguyên số.

Các quy tắc này sẽ cho phép "các quốc gia thành viên linh hoạt hơn trong việc thiết lập thuế suất của họ, đồng thời tôn trọng các mục tiêu chính sách môi trường cốt lõi", Ủy viên phụ trách kinh tế, Paolo Gentiloni, cho biết trong một tuyên bố.

Thuế suất VAT tối thiểu tiêu chuẩn hiện hành của EU đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ là 15%.

Theo các quy tắc mới được đề xuất, 24 danh mục hàng hóa và dịch vụ có thể được giảm VAT tới mức tối thiểu là 5%, và 7 danh mục hàng hóa và dịch vụ có thể được miễn hoàn toàn VAT.

Thuế suất thực tế được áp dụng khác nhau giữa các nước EU và giữa các sản phẩm. Một số quốc gia cũng đã đồng ý về những mức thuế suất đặc biệt cho các sản phẩm cụ thể.

Các sản phẩm và dịch vụ giúp nền kinh tế phù hợp hơn với thời đại số, như truy cập Internet và dịch vụ phát trực tiếp các sự kiện văn hóa và thể thao, sẽ được áp dụng thuế suất VAT thấp hơn.

Các sáng kiến “xanh”, các sản phẩm liên quan đến chống biến đổi khí hậu như xe đạp, hệ thống sưởi “xanh” và các tấm pin mặt trời được lắp đặt trong nhà riêng và các tòa nhà công cộng, thực phẩm, điện và các danh mục sản phẩm và dịch vụ khác "hướng đến lợi ích của người tiêu dùng cuối và theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích chung" sẽ được miễn hoặc giảm VAT.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các bộ trưởng nhất trí bổ sung một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe như khẩu trang, các trang thiết bị y tế và các mặt hàng được coi là thiết yếu cho người tàn tật, vào danh mục hàng hóa được hưởng thuế suất VAT thấp hơn.

Các bộ trưởng cũng đồng ý rằng, phân bón hóa học và thuốc trừ sâu hóa học sẽ tiếp tục được miễn hoặc giảm thuế suất VAT cho đến ngày 1/1/2032, để nông dân sản xuất quy mô nhỏ có thêm thời gian thích ứng.

Đồng thời, các bộ trưởng nhất trí rằng năm 2030 là thời hạn hiệu lực cuối cùng cho chính sách thuế suất VAT thấp hơn hiện đang áp dụng đối với nhiên liệu hóa thạch hoặc các mặt hàng làm tăng phát thải khí nhà kính, để giúp khối liên minh gồm 27 quốc gia này đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đề xuất về các quy tắc thuế mới sẽ có thể được thông qua sau khi Nghị viện châu Âu (EC) được tham vấn. Quá trình này có thể kéo dài đến tháng 3/2022.

Minh Đức (Theo Reuters, EUobserver)