Thế giới

EU: “Niềm tin vào Tổng thống Putin đã hoàn toàn bị tan vỡ và xói mòn”

Người đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh và nêu nhận định về khả năng tiến hành hòa đàm giữa Ukraine và Nga.

Ukraine là "một trong số chúng tôi, và chúng tôi muốn họ gia nhập Liên minh châu Âu", Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Euronews.

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau cuộc họp khẩn của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 27/2, với việc EU tuyên bố, họ đang gửi vũ khí tới cho Ukraine, cấm các phương tiện truyền thông do Nga hậu thuẫn hoạt động ở EU và cấm hoàn toàn máy bay Nga khỏi không phận các nước EU.

Nhưng, mặc dù ủng hộ Ukraine trở thành thành viên EU, bà von der Leyen không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy quá trình gia nhập sẽ nhanh chóng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu hôm 26/2.

Bà nói với Euronews: “Chúng tôi có một quá trình phải tiến hành với Ukraine, chẳng hạn như tích hợp thị trường Ukraine vào Thị trường Đơn nhất.

Ví dụ, hai bên có sự hợp tác rất chặt chẽ về lưới điện năng lượng. Có rất nhiều chủ đề mà chúng tôi phải làm việc rất chặt chẽ với nhau và thực sự theo thời gian, họ sẽ trở thành một phần của chúng tôi. Họ là một trong số chúng tôi và chúng tôi muốn họ tham gia cùng chúng tôi".

Thảo luận về khả năng tiến hành hòa đàm giữa Ukraine và Nga, bà von der Leyen nói: "Tất nhiên, điều quan trọng là phía Ukraine đồng ý với các cuộc đàm phán hòa bình và các điều kiện đó là ổn đối với phía Ukraine. Nói chung, đàm phán hòa bình luôn tốt hơn chiến tranh. Nhưng niềm tin vào Tổng thống Putin đã hoàn toàn bị tan vỡ và xói mòn”.

Niềm tin vào Tổng thống Putin đã hoàn toàn bị tan vỡ và xói mòn, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết. Ảnh: Euronews

Cấp “viện trợ gây sát thương” trị giá 450 triệu Euro cho Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp khẩn của khối, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã cho biết chi tiết hơn về các bước mà EU sẽ thực hiện trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine không ngừng leo thang.

“Chúng tôi đã quyết định sử dụng ngân sách của mình để cung cấp vũ khí và viện trợ gây sát thương cho quân đội Ukraine với trị giá 450 triệu Euro (502 triệu USD) trong một gói hỗ trợ và cung cấp nhiên liệu không gây chết người và thiết bị bảo vệ trị giá 50 triệu Euro (56 triệu USD)”, ông Borrell cho biết.

Ông Borrell nói, EU thậm chí sẽ cung cấp cả máy bay chiến đấu cho Ukraine, chứ không chỉ đạn dược, và cho biết thêm rằng Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã yêu cầu cung cấp các loại máy bay chiến đấu mà quân đội Ukraine có thể vận hành, và một số quốc gia thành viên EU có loại máy bay này.

Ông lưu ý thêm rằng, EU cũng sẽ mở rộng các cá nhân và thực thể sẽ bị áp dụng các biện pháp hạn chế, bao gồm các nhà tài phiệt và doanh nhân Nga cũng như các nhân vật chính trị đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Nga.

Aeroflot hủy các chuyến bay đến châu Âu

Hãng hàng không Nga Aeroflot cho biết, hãng sẽ hủy tất cả các chuyến bay đến các điểm đến ở châu Âu cho đến khi có thông báo mới. Động thái này diễn ra sau quyết định đóng cửa không phận của nhiều nước để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Al Jazeera đưa tin.

“Aeroflot sẽ tạm dừng các chuyến bay của mạng lưới đường bay châu Âu từ ngày 28/2/2022 cho đến khi có thông báo mới”, Hãng hàng không Nga cho biết trên trang web của mình.

Hãng hàng không Nga Aeroflot thông báo tạm dừng các chuyến bay của mạng lưới đường bay châu Âu từ ngày 28/2/2022. Ảnh: Planespotters.net

Minh Đức (Theo Euronews, Anadolu Agency, Al Jazeera)