Thế giới

EU nghi sự cố rò rỉ Dòng chảy phương Bắc là "hành vi cố ý"

Theo Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, “tất cả thông tin sẵn có đều chỉ ra rằng các vụ rò rỉ là do hành vi cố ý”.

Ngày 28/9, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, EU sẽ tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng sau các sự cố gây rò rỉ trên các tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.

“Tất cả thông tin sẵn có đều chỉ ra rằng các vụ rò rỉ là do hành vi cố ý”, ông Borrell cho biết trong một tuyên bố. Ông khẳng định, EU sẽ ủng hộ mọi cuộc điều tra làm rõ vụ việc và tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm tăng khả năng phục hồi trong lĩnh vực an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, các vụ rò rỉ chính là đòn tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở hạ tầng và Berlin hiện biết chắc chắn rằng "chúng không phải là do sự cố tự nhiên gây ra". Thủ tướng Đan Mạch và Thụy Điển cũng nói các vụ rò rỉ rõ ràng là do hành động cố ý gây ra. 

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết, "dường như hành động phá hoại là nhằm tiếp tục gây bất ổn nguồn cung năng lượng cho EU" đồng thời nhấn mạnh những kẻ gây ra vụ việc sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

Liên quan tới sự cố trên, TTXVN dẫn lời ông Alexander Sobko, nhà phân tích trong ngành dầu khí và hóa dầu của Nga, tính toán rằng lượng khí đốt trị giá hơn 2 tỷ USD có thể thoát ra ngoài do rò rỉ từ các luồng khí bị nổ của hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu toàn bộ lượng khí đốt này đã thoát ra khỏi đường ống hay chưa.

Ông Sobko xác nhận, các đường ống sẽ cần được điều áp để ngăn nước tràn vào và trong trường hợp đó, khí đốt cần được bơm liên tục vào và sẽ tiếp tục rò rỉ lên bề mặt.

Nhà địa chấn học Bjorn Lund cho biết, 2 vụ nổ dưới nước đã được ghi nhận tại khu vực rò rỉ. Một vụ nổ xảy ra vào ban đêm và vụ nổ còn lại vào tối 26/9.

Các nhà địa chấn học tại Đại học Uppsala, Thụy Điển, cũng tính toán rằng một trong những vụ nổ có sức công phá tương đương hơn 100kg thuốc nổ TNT.

Trước đó, ngày 27/9, Cơ quan Hàng hải Thụy Điển đã phát cảnh báo về 2 vụ rò rỉ trên tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1, đoạn chạy qua các vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Trước đó, cũng đã xảy ra sự cố rò rỉ trên tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2, đoạn chạy qua vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Cả 3 đoạn đường ống xảy ra sự cố đều không hoạt động nhưng đã được bơm khí đốt. Nhà điều hành đường ống của Đức - Nord Stream AG xác nhận xảy ra tình trạng giảm áp suất đột ngột ở các tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2. Công ty này nêu rõ, đây là các vụ việc "chưa từng có" và hiện chưa thể ước tính được thời gian khắc phục.

"Hiện thời, chưa thể ước tính khung thời gian khôi phục cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt. Nguyên nhân vụ việc sẽ được làm rõ khi có kết quả điều tra", thông báo của Nord Stream AG nêu.

Các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc là tâm điểm của cuộc chiến năng lượng leo thang giữa các nước châu Âu và Nga. Cuộc chiến này đã gây thiệt hại cho các nền kinh tế lớn của phương Tây, khiến giá khí đốt tăng vọt và châm ngòi cho một cuộc săn lùng các nguồn cung cấp thay thế.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VietNamNet)