Công nghệ

EU, Mỹ và Anh cáo buộc Nga triệt hạ Internet vệ tinh tại Ukraine

EU, Mỹ và Anh đã chính thức cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công vào mạng lưới Internet vệ tinh của Viasat tại Ukraine và châu Âu trước khi xung đột bắt đầu.

Trong một tuyên bố chung, Liên minh Châu Âu (EU) đã cho biết: “Liên minh Châu Âu, các nước thành viên và các đối tác quốc tế lên án mạnh mẽ hoạt động tấn công mạng của Liên bang Nga nhắm vào Ukraine, cụ thể hơn là mạng lưới vệ tinh KA-SAT do Viasat vận hành.” 

EU cũng tuyên bố sẽ xem xét các bước đi tiếp theo để ngăn ngừa, răn đe và phản ứng với hoạt động tấn công mạng của Nga.  

Tuy mục tiêu chính của cuộc tấn công là quân đội Ukraine - vốn phụ thuộc vào viễn thông vệ tinh - hàng nghìn khách hàng của Viasat tại Ukraine và hàng chục nghìn khách hàng trên khắp châu Âu cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, vụ tấn công này còn ngắt kết nối mạng lưới truy cập từ xa sử dụng bộ định tuyến Viasat của khoảng 5800 tuabin điện gió tại Đức.

2 tháng kể từ ngày Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt”, mạng lưới của Viasat vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Viasat cho biết vụ tấn công cũng đã gây hư hại hàng chục nghìn thiết bị nhận đến mức không thể sửa chữa; khiến Viasat phải gửi gần 30.000 bộ định tuyến đến khách hàng để giúp họ truy cập dịch vụ trở lại. 

Còn trong thông báo riêng, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh nói rằng “gần như chắc chắn” tình báo Nga là đối tượng tấn công phá hoại các trang web chính phủ Ukraine vào tháng 1/2022 và phát tán mã độc Whispergate trước xung đột. Đây là quan điểm được phía Mỹ chia sẻ. 

Việc Mỹ, Anh và EU cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công này diễn ra hàng tuần sau khi các nhà nghiên cứu từ công ty an ninh mạng SentinelOne nói rằng vụ tấn công nhiều khả năng là kết quả của biến thể mã độc xóa dữ liệu mới mang tên “AcidRain” từ Nga. Viasat xác nhận rằng kết quả điều tra này thống nhất với phân tích riêng của công ty. 

Tùng Phong (Theo TechCrunch)