Thế giới

EU muốn đình chỉ quyền thành viên của Nga tại IMF, WB

EU sẽ phủ nhận quy tắc tối huệ quốc của Nga tại thị trường khối này, khiến Nga mất đi những lợi ích quan trọng được hưởng với tư cách là thành viên WTO.

Bà Ursula Gertrud von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), mới đây cho biết Liên minh Châu Âu (EU) đang chuẩn bị một vòng trừng phạt mới cứng rắn hơn nhằm vào Nga vì hành động quân sự của nước này tại Ukraine. Bà tuyên bố EU sẽ nỗ lực để “đình chỉ quyền thành viên của Nga trong các tổ chức tài chính đa phương hàng đầu” bao gồm cả Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Bà Ursula von der Leyen nói: "Chúng tôi sẽ phủ nhận quy tắc tối huệ quốc (MFN) của Nga tại các thị trường của chúng tôi. Điều này khiến Nga bị mất đi những lợi ích quan trọng mà nước này được hưởng với tư cách là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)". 

Bà thông báo công ty của Nga sẽ không còn những đặc quyền tại EU: "Chúng tôi sẽ đảm bảo Nga không thể nhận được các khoản tài chính, khoản cho vay hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ các tổ chức này". Khối này đang làm việc để "nhà nước và giới tinh hoa Nga không thể sử dụng tiền điện tử để tránh né các lệnh trừng phạt".

EU sẽ cấm xuất khẩu bất kỳ hàng hóa xa xỉ nào từ các quốc gia thành viên sang Nga. EU cũng sẽ đề xuất lệnh trừng phạt lớn nhắm vào những khoản đầu tư mới của châu Âu vào lĩnh vực năng lượng Nga. Bà Ursula von der Leyen lưu ý: “Lệnh cấm này sẽ bao gồm tất cả các khoản đầu tư, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tài chính,... với mục đích thăm dò và sản xuất năng lượng”.

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, ngày 27/2/2022. Ảnh: CNBC.

EU hôm 11/3 đã giải ngân 300 triệu Euro (327 triệu USD) như một phần của gói hỗ trợ tài chính 1,2 tỷ Euro (1,3 tỷ USD) cho Ukraine. Bà von der Leyen chia sẻ rằng "Sẽ còn nhiều hơn nữa. Đây là cuộc khủng hoảng chưa từng có".

Trong tuần này, EC đã tuyên bố muốn ngừng mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga trước năm 2030, cam kết sẽ giảm 2/3 lượng mua khí đốt từ Nga vào cuối năm nay. Đại diện Ủy ban cho biết: “Chúng tôi có thể dần loại bỏ việc sử dụng ít nhất 155 tỷ mét khối khí hóa thạch, tương đương với lượng khí đốt mà EU nhập khẩu từ Nga trong năm 2021. Gần 2/3 mức giảm đó có thể đạt được trong vòng một năm, giúp khu vực nhanh chóng chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất".

Để đạt được mục tiêu này, EC có kế hoạch đa dạng hóa các nhà cung cấp, tăng sản xuất hydro tái tạo và cải thiện hiệu quả năng lượng trong hộ gia đình. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 45% lượng khí đốt của châu Âu trong năm ngoái đến từ Nga. Số liệu từ Văn phòng Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy Nga cung cấp khoảng 25% lượng dầu thô cho châu Âu vào năm 2020.

Liên Hợp Quốc cho biết đến nay ít nhất 564 dân thường đã thiệt mạng và 957 người khác bị thương ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2, đồng thời cảnh báo con số thực sự có thể khác bởi các điều kiện thực tế gây khó khăn cho việc xác minh. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm 11/3, hơn 2,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine sang nước khác kể từ khi Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào ngày 24/2.

Phạm Hà Thanh (theo AA, CNBC)