Thế giới

EU kêu gọi Nga không lấy cớ Moscow bị tập kích để leo thang ở Ukraine

EU cũng nhấn mạnh rằng Ukraine chỉ sử dụng các thiết bị được cung cấp thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu để bảo vệ lãnh thổ của chính mình.

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Nga không sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) gần đây vào Moscow để leo thang chiến sự ở Ukraine, phát ngôn viên về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh của EU Nabila Massrali cho biết hôm 1/8.

“Nga không được sử dụng điều này như một cái cớ để leo thang hơn nữa”, bà Massrali nói trong một cuộc họp báo ở Brussels, nhấn mạnh rằng EU không có thông tin độc lập về chi tiết các vụ việc hoặc nguồn gốc của các máy bay không người lái được sử dụng trong các cuộc tập kích.

“Các thiết bị do các quốc gia thành viên EU cung cấp cho Kiev thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu chỉ có thể được sử dụng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”, bà Massrali nói thêm, khẳng định rằng Ukraine có quyền sử dụng bất kỳ biện pháp nào chỉ để bảo vệ lãnh thổ của chính mình.

Vị phát ngôn viên của EU cũng đặt câu hỏi về độ tin cậy của các báo cáo của Nga về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này.

Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1/8 nói rằng Ukraine đang tiến hành “các cuộc tấn công khủng bố” nhằm vào Moscow và các mục tiêu dân sự khác ở Nga vì thất vọng trước những thất bại của họ trên chiến trường.

Cảnh sát phong tỏa một khu vực xung quanh một tòa nhà văn phòng bị hư hại tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow ở Moscow, Nga, ngày 1/8/2023. Ảnh: RT

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, một số drone đang hướng về phía thủ đô của Nga đã bị lực lượng phòng không bắn hạ vào rạng sáng 1/8, nhưng một chiếc vẫn “lọt lưới” và đâm trúng một tòa nhà chọc trời, nơi có văn phòng của một số cơ quan chính phủ Nga. 

Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ việc. Tuy nhiên, chính tòa tháp này đã bị nhắm mục tiêu vào ngày 30/7.

Trong một tuyên bố hôm 1/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vụ tập kích mới nhất, 2 chiếc drone đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên Vùng Moscow, cụ thể là ở các quận Odintsovo và Naro-Fominsk, trong khi chiếc thứ ba bị đánh chặn bằng tác chiến điện tử, bay chệch và lao vào tòa nhà chọc trời ở trung tâm thủ đô.

Một nguồn tin cấp cao trong lực lượng phòng không Nga nói với hãng thông tấn TASS rằng những chiếc drone bị bắn hạ đến từ lãnh thổ Ukraine. TASS chưa có xác nhận chính thức về thông tin này. Phía Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận vụ tập kích nói trên.

Bà Nabila Massrali, phát ngôn viên về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh của EU. Ảnh: Ruptly

Theo trang Al Arabiya của Ả Rập Xê-út, có nhiều báo cáo truyền thông cho biết trước đó, hồi tháng 7, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào 2 tòa nhà ở trung tâm Moscow và một kho đạn ở bán đảo Crimea.

Một nguồn tin quốc phòng Ukraine nói với hãng thông tấn AFP (Pháp) rằng cuộc tấn công vào Moscow là một “chiến dịch đặc biệt” do tình báo quân sự của Kiev thực hiện.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ có các biện pháp trả đũa khắc nghiệt, gọi 2 cuộc tấn công bằng drone, trong đó có một cuộc tấn công vào gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga, là một hành động khủng bố trắng trợn.

Mỹ cũng bày tỏ không đồng tình với hành động của Kiev, nói rằng họ không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga sau khi được hỏi về vụ tấn công, theo hãng tin Reuters.

“Nói chung, chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga”, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 24/7.

Minh Đức (Theo TASS, Sputnik, Al Arabiya)