Thế giới

EU đưa gã khổng lồ kim cương Nga Alrosa vào “danh sách đen”

Công ty kim cương Alrosa là một phần quan trọng của khu vực kinh tế đang mang lại doanh thu đáng kể cho chính phủ Liên bang Nga.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 3/1 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty kim cương khổng lồ Alrosa của Nga và CEO của công ty này, trong khuôn khổ lệnh cấm nhập khẩu đá quý từ Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

Cụ thể, khối 27 quốc gia đã bổ sung Alrosa, công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới và CEO của nó, Pavel Marinychev, vào “danh sách đen” bị cấm thị thực và đóng băng tài sản ở EU.

EU vào tháng 12/2023 đã đồng ý cấm nhập khẩu, mua hoặc chuyển giao kim cương tự nhiên và tổng hợp từ Nga. Lệnh cấm này là một phần trong gói trừng phạt thứ 12 được chờ đợi từ lâu của EU đối với Moscow kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lệnh cấm nhập khẩu sẽ có hiệu lực vào ngày 1/3, ban đầu bao gồm kim cương và đồ trang sức có nguồn gốc từ Nga và mở rộng sang kim cương được nuôi trong phòng thí nghiệm và đồng hồ có chứa kim cương từ ngày 1/9.

Lệnh cấm này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn được phối hợp giữa EU và các nước G7 nhằm tiếp tục bóp nghẹt nguồn thu của nhà nước Nga nhằm làm vơi đi ít nhiều “hòm chiến tranh” của Điện Kremlin.

PJSC Alrosa, thuộc sở hữu của nhà nước Nga, chiếm 90% sản lượng kim cương của Moscow, đạt tổng trị giá khoảng 4 tỷ USD vào năm 2022.

“Công ty này là một phần quan trọng của khu vực kinh tế đang mang lại doanh thu đáng kể cho chính phủ Liên bang Nga”, EU cho biết trong một tuyên bố.

Kể từ khi Nga chuyển quân vào Ukraine vào tháng 2/2022, khoảng 1950 cá nhân và thực thể hiện đã bị EU trừng phạt nhằm khẳng định cam kết vững chắc của khối trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và người dân nước này trong thời gian “bao lâu cũng được”.

Minh Đức (Theo Euronews, RFE/RL)