Hồ sơ doanh nghiệp

Ecopark công bố kết quả kinh doanh năm 2022

Bên cạnh việc lãi lớn hàng nghìn tỷ đồng trong năm 2022, Ecopark còn xoá sạch nợ trái phiếu của doanh nghiệp tại giữa quý III/2022.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận đạt 6.471 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Ecopark đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu có tổng giá trị 500 tỷ đồng vào tháng 8/2022 giúp doanh nghiệp sạch nợ trái phiếu.

Kết thúc năm 2022, Ecopark ghi nhận lãi sau thuế hơn tăng 9% so với năm 2021. Tuy nhiên do vốn chủ sở hữu tăng mạnh, theo đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,4 lần.

Ecopark nổi danh trên thị trường bất động sản với phân khúc bất động sản "xanh".

CTCP Tập đoàn Ecopark có tiền thân là CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Hưng (Vihajico), được thành lập tháng 8/2003 và là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của vợ chồng doanh nhân Lương Xuân Hà – Đặng Thị Ngọc Bích.

Là thương hiệu bất động sản tại Việt Nam, Ecopark liên tục tạo tiếng vang trong mảng đầu tư và phát triển đô thị sinh thái thông minh theo hướng bất động sản xanh.

Nhà phát triển bất động sản Ecopark được biết đến với đại đô thị xanh Ecopark, rộng gần 500ha tại Văn Giang, Hưng Yên - được coi là biểu tượng về khu đô thị xanh ở phía đông Hà Nội có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD. Sau thành công của khu đô thị đầu tiên, Ecopark đã mở rộng hoạt động ra toàn quốc, sang các lĩnh vực khu công nghiệp, logistics.

Bên cạnh đó, Ecopark còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản với nhiều đại dự án như: khu đô thị 5 sao Ecorivers quy mô hơn 100 ha tại thành phố Hải Dương vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế; Eco Central Park được xây dựng tại thành phố Vinh - Nghệ An với diện tích lên tới gần 200ha với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.