Sự kiện

Đường sắt, hàng không cạn vé dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Mặc dù đã tăng tới 1,9 triệu vé máy bay, 34.000 vé tàu để phục vụ người dân đi lại kỳ nghỉ lễ song đến nay, tình trạng khan vé đang xảy ra đối với hầu hết các hãng vận chuyển.

Báo Tiền Phong có bài phản ánh tình trạng khan hiếm tàu xe trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới.

Theo đó, mặc dù chưa bắt đầu kỳ nghỉ lễ nhưng Đường sắt và Hàng không đã bắt đầu cạn vé đối với hành trình vào những ngày này.

Với hàng không, theo kế hoạch, các hãng hàng không nội địa dự kiến cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8,7 nghìn chuyến nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 26/4 - 5/5/2019 (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).

Song khảo sát chiều 25/4 trên các trang bán vé máy bay online của các hãng hàng không Việt Nam thì PV ghi nhận nhiều chuyến bay đã hết vé.

Cụ thể, ngày 27/4 (ngày đầu nghỉ lễ) với chặng bay Hà Nội - TPHCM, Vietnam Airlines khai thác 21 chuyến bay trong ngày, hiện có 19 chuyến bay còn vé song các chặng bay ban ngày chỉ còn ghế hạng thương gia với mức giá trên 6,1 triệu đồng. Một số chuyến bay tối (sau 19h) vẫn còn ghế hạng phổ thông và thương gia, nhưng mức giá vé cũng từ trên 3,5 triệu đồng/vé. Cùng ngày ở chiều bay ngược lại có 25 chuyến bay còn vé, nhưng một số giờ bay đẹp cũng hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia.

Giao thông trong các kỳ nghỉ lễ luôn căng thẳng bởi số người về quê, đi du lịch tăng đột biến.

Với Vietjet, cùng ngày chặng bay Hà Nội - TPHCM có 19 chuyến bay, nhưng 3 chuyến bay buổi sáng hết vé. Các chuyến còn lại có vé với mức giá từ 2 triệu đồng trở lên (tuỳ giờ bay). 

Tương tự, với hãng Jetstar, trong ngày có 14 chuyến bay Hà Nội - TPHCM,  nhưng 3 chuyến bay giờ trưa về chiều đã hết vé, một số chuyến cũng chỉ còn vài vé từ 2,5 triệu đồng trở lên. 

Với đường sắt, đơn vị khai thác đường sắt cho biết, trong các ngày cao điểm đầu nghỉ lễ (26-27/4) và cuối dịp nghỉ lễ (30/4-1/5), vé các chặng nối ga Hà Nội, ga Sài Gòn đi các điểm du lịch khu vực miền Trung (Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang…) đã cơ bản hết vé. 

Theo kế hoạch, trong thời gian từ 25/4 - 5/5, đường sắt phía Bắc tăng cường thêm khoảng 43 chuyến tàu cả khu/đoạn và tuyến Bắc - Nam, cung cấp thêm khoảng 34.000 chỗ. Đường sắt phía Nam chạy thêm khoảng 87 chuyến tàu, với 43.500 chỗ.

Trước đó, dự trù tình trạng hành khách tăng đột biến, các hãng hàng không, đường sắt đồng loạt tăng chuyến dịp nghỉ lễ này. Thông tin trên báo VnExpress.

Theo Cục Hàng không, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến của hành khách.

Trong đó Vietnam Airlines cung ứng gần 800.000 chỗ, tăng hơn 78.000 chỗ so với dịp cao điểm giỗ Tổ, tập trung trên đường bay nội địa từ Hà Nội, TP HCM đến Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang... Đường bay quốc tế được bổ sung thêm hơn 25.000 chỗ, tập trung trên đường bay Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia.

Vietjet Air sẽ cung cấp 860.000 chỗ trên toàn mạng quốc tế và nội địa, Jetstar Pacific Airlines cũng cung ứng gần 200.000 chỗ trong dịp này.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức chạy thêm 43 chuyến tàu. Riêng tuyến Hà Nội - Sài Gòn chạy thêm 41 chuyến với khoảng 20.000 chỗ. Doanh nghiệp này cũng duy trì chạy thường xuyên 12 đôi tàu mỗi ngày trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long. Các tàu đều được nối thêm tối đa toa xe, tương đương cung cấp thêm khoảng 14.000 chỗ.

Công ty bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 550 lượt xe. Cụ thể, tại bến Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng gấp hai, ba lần ngày thường; dự kiến bố trí 1.150 lượt xe mỗi ngày, tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng

17 số điện thoại đường dây nóng về giao thông

Báo Người Đưa Tin thông tin thêm, để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình giao thông đi lại dịp Lễ 30/4 - 1/5, Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố 17 số điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận và xử lý thông tin. 

Theo đó, đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông: 0995676767; 0692342608, tiếp nhận phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông.

Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, liên hệ đường dây nóng của Bộ GTVT số: 0964045445; 0962665953, hoặc số của Tổng cục Đường bộ: 0983608989; 0916608085; 0903479808. Phản ánh về lĩnh vực đường sắt, liên hệ Cục Đường sắt: 0865367565. Phản ánh về lĩnh vực hàng không, liên hệ Cục Hàng không: 0916562119.

Phản ánh thông tin liên quan lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ Cục Đường thủy nội địa: 0243.8451888; 0942107474. Phản ánh về lĩnh vực hàng hải liên hệ Cục Hàng hải: 0912439787. Phản ánh về tình hình trật tự ATGT, tai nạn giao thông, liên hệ Ủy ban ATGT Quốc gia số: 0989088719; 0981759328; 0936173906; 0936198387; hoặc Bộ GTVT số: 0977497891.

H.Y (tổng hợp)