Sự kiện

Đường phố TP.HCM đông đúc trở lại khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội

Nhiều tuyến đường của TP đông đúc người, di chuyển chậm, thậm chí có tình trạng ùn ứ giao thông trong ngày 16/4 - thời điểm mà TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22/4. Đây là điều đáng lo ngại khi diễn tiến dịch COVID-19 vẫn đang được cho là hết sức phức tạp.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật từ khoảng 16h đến 20h ngày 16/4, một số tuyến đường huyết mạch của TP.HCM lượng phương tiện tham gia lưu thông rất đông.

Một số tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ trong chiều tối ngày 16/4.

Điển hình như trên Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) lượng phương tiện rất đông.

Tại các nút giao ngã tư, có đèn xanh – đèn đỏ thì lượng phương tiện phải chờ ít nhất vài ba lần đèn mới được qua.

Lượng phương tiện rất đông tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A.

Trong khi đó, một số tuyến đường ở khu vực trung tâm cũng đông đúc không kém. Như trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) lượng phương tiện từ các ngã đổ về hướng Gò Vấp, 12, Hóc Môn, Củ Chi… rất đông.

Lượng người đổ ra đường rất đông trong khung giờ "cao điểm", trái với những ngày trước đó.

Ngay tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, lượng phương tiện phải chen nhau di chuyển và diễn ra tình trạng ùn ứ tại khu vực này như ngày thường.

Hay như các tuyến đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận, Gò Vấp), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), 3/2 (quận 10), Võ Văn Kiệt (quận 5)… cũng có lượng phương tiện tham gia giao thông, nhiều đoạn phải di chuyển chậm.

Đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) đông đúc không kém ngày thường.

Đây là ngày đầu thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2 (thêm 1 tuần đến ngày 22/4).

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số các chuyên gia thì việc giãn cách xã hội, nếu không thực hiện nghiêm mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.

"Trong thời điểm này, chỉ cần một người nhiễm COVID-19 thì nguy cơ trở thành ổ dịch sẽ rất dễ dàng và rất khó chống đỡ. Hơn thế nữa, bao nhiêu công sức của chúng ta thực hiện trong thời gian trước đó cũng sẽ đổ sông, đổ bể.

Những hình ảnh này cần được cải thiện theo hướng người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc thật sự cần thiết.

Vì vậy, giờ là lúc chúng ta tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ thành quả đang có, trong đó, có việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết.

Đồng thời, chuẩn bị các phương án để tái sản xuất và phục hồi nền kinh tế.

Từ đó, tôi cho rằng, người dân cần tuân thủ các quy định hiện hành và nâng cao ý thức, vừa bảo vệ mình vừa chung tay phòng chống dịch được hiệu quả.

Hành động cụ thể và thiết thực nhất là hãy hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết”, ý kiến nhanh của TS Nguyễn Văn Hiếu, một chuyên gia kinh tế tại TP.HCM.

CHÍ THANH