An ninh - Hình sự

Đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam: Thu thêm 10kg ma túy đá

Mở rộng chuyên án A2-1121, trong đêm, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị thực hiện khám xét nơi ở của 1 đối tượng thì phát hiện, thu giữ thêm 10kg ma túy.

Ngày 3/12, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) và Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ thêm 10kg ma túy tổng hợp dạng đá khi khám xét nơi ở của 1 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, tối ngày 2/12, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng trọ của đối tượng Trần Xuân Tâm (tại số 16, đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Lương, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói tinh thể rắn, màu trắng có trọng lượng 10kg được cất giấu trong tủ cầu thang. Đối tượng Tâm khai nhận 10 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy đá.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 1/12, các lực lượng nói trên đã phá thành công chuyên án A2-1121; bắt giữ các đối tượng Văn Ngọc Đức, Trần Xuân Tâm và Đoàn Trân (cùng trú tại Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại Km20+293 Quốc lộ 9 (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), khi đang vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng đánh án đã bắt 3 đối tượng, thu giữ 21kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Han (t/h từ Sài Gòn giải phóng, Lao Động)