Chính sách

Dùng xe chữa cháy vận chuyển nước "giải cứu" người dân vùng khô hạn

Nắng nóng hoành hành khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân Bình Định đảo lộn do thiếu nguồn nước sinh hoạt. Trước tình hình này, Bình Định huy động xe chữa cháy chuyên dụng vận chuyển nước sinh hoạt đến "giải nhiệt" cho người dân vùng khô hạn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết chưa có năm nào mùa khô hạn kéo dài như năm nay. Dòng sông Kôn chảy qua các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát trơ đáy khiến hơn 500 ha lúa bị chết khô.

"Tỉnh phải huy động 6 xe bồn chữa cháy chuyên dụng (mỗi bồn chứa 6m3) chở nước ngọt về hỗ trợ cho người dân vùng khô hạn ở huyện Tuy Phước và Phù Mỹ liên tục trong 10 ngày", ông Châu nói.

Xe chữa cháy chuyên dụng vận chuyển nước về vùng khô hạn ở Bình Định. (Ảnh: T.Đ/Zing.vn)

Khô hạn hoành hành, nhiều gia đình đã chi hàng triệu đồng để đóng giếng khoan nhưng nguồn nước bị nhiễm mặn. Theo người dân địa phương, những năm trước tình trạng thiếu nước chỉ diễn ra khoảng nửa tháng nhưng năm nay gần hai tháng người dân không có nước để sinh hoạt.

Báo Nhân dân đưa tin, người dân xóm Đông Phường, thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, cho biết, hệ thống nước máy bị hư hỏng, không có nước sạch nên người dân phải đi vùng khác mua từng can nước về dùng tiết kiệm.

Nhiều nhà đã bỏ tiền triệu để đóng giếng khoan nhưng nước cũng không đủ để tắm giặt vì nguồn nước ở đây nhiễm mặn không thể dùng ăn uống. Chưa năm nào, người dân lại lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng như năm nay.

Người dân đẩy xe rùa cùng can nhựa, xô, thùng, xe ba gác chở nhiều thùng phi nhựa đến điểm cấp nước miễn phí để lấy nước sạch về dùng. (Ảnh: Nhân dân)

Mọi năm, nếu có thiếu nước thì khoảng 15 ngày là có lại nhưng năm nay đã gần hai tháng dân không có nước để dùng. Người dân phải qua tận xã Phước Sơn, cách 10 km để mua nước với giá 1.000 đồng/can 30 lít về dùng. Nhà máy cấp nước Phước Thuận mất nước từ hai tháng nay.

Đặc biệt, khi còn nước thì nước máy có tình trạng màu vàng như nghệ để lâu thì lắng xuống như bùn nên người dân cũng không dám dùng để nấu ăn mà chỉ lọc để lấy nước tắm giặt.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định, hiện có 13.130 hộ với khoảng 54.800 người dân ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, thị xã An Nhơn bị thiếu nước sinh hoạt.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trước mắt để giải quyết nước sinh hoạt cho người dân ở những vùng không thể khai thác nước ngầm là hỗ trợ vận chuyển nước sạch từ các nhà máy nước đến cấp miễn phí cho dân, với định mức hỗ trợ tối thiểu là 50 lít/hộ/ngày.

H.M (tổng hợp)