Sự kiện

Dùng giun đất tươi điều trị Covid-19 là phản khoa học

Trước thông tin địa long (giun đất) có khả năng trị Covid-19, nhiều chuyên gia y tế đã lên tiếng phản đối.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về các biện pháp điều trị Covid-19 như: hút thuốc lào, uống rượu, xông tinh dầu… để trị Covid-19. Hay mới đây nhất, nữ diễn viên Angela Phương Trinh đăng tải trên trang cá nhân về việc địa long trị Covid-19.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phát ngôn: "Trong đại dịch Covid này, địa long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do Covid gây ra mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm Covid". Thông tin này ngay sau đó cũng đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của dư luận.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Lương y Nguyễn Hồng Siêm, Phó Chủ tịch hội Đông Y Việt Nam, Chủ tịch hội Đông Y Hà Nội cho biết địa long nằm trong nhóm thuốc hoạt huyết, thường dùng trong các trường hợp phòng tai biến mạch máu não hoặc tai biến mạch máu não. Còn Covid-19 là virus (như cúm-PV) nên việc dùng địa long để điều trị Covid-19 là không có cơ sở. Bản chất hai bệnh hoàn toàn khác nhau, không nên tuỳ tiện sử dụng mà cần có nghiên cứu đánh giá.

Ông Siêm cũng cho biết thêm việc điều trị Covid-19 bằng địa long là chưa có cơ sở khoa học chứng minh.

“Chăm sóc sức khoẻ của người dân trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 là điều hết sức quan trọng. Chính vì vậy, theo tôi những thông tin liên quan đến sức khoẻ của cộng đồng khi đăng tải trên mạng xã hội cần hết sức thận trọng, người dân cần theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan chức năng và bộ Y tế”, ông Siêm cho hay.

Theo các chuyên gia y tế, thông tin địa long trị Covid-19 là chưa có cơ sở khoa học (Ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, dưới góc độ bộ Y tế, TS. Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng cục quản lý Y Dược cổ truyền cho biết, với vai trò của cơ quan quản lý và cấp số đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, cục quản lý Y Dược cổ truyền khẳng định, đến thời điểm này, bộ Y tế (cục quản lý Y, Dược cổ truyền) chưa cấp số đăng ký thuốc cổ truyền nào có thành phần địa long có tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19, cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị Covid-19 của địa long.

Theo vị lãnh đạo này, việc lan truyền hướng dẫn uống giun đất tươi sống trực tiếp để hỗ trợ điều trị Covid-19 là phản khoa học, có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe, cũng như tính mạng của người dân tin theo, làm theo.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của bộ Y tế, 5K + vắc-xin. Người dân cũng không nên tự ý sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà cần có hướng dẫn của thầy thuốc.

Thanh Lam