Bất động sản

Dựng “biệt thự gỗ” trên đất nông nghiệp

Cụm “biệt thự gỗ” được xây dựng trái phép nằm trên tuyến đường tránh ở miền Tây.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, phía trước khu vực xây dựng được che khuất bởi một dãy nhà tôn. Phía sau, chủ nhân khu đất tiến hành san lấp một diện tích rộng lớn trên phần đất nông nghiệp (đất trồng lúa), xây dựng nhiều công trình.

Đặc biệt, tại khu đất này ngang nhiên mọc lên một căn nhà gỗ kiên cố, rộng hàng trăm m2, quy mô không khác gì một căn “biệt thự” được xây dựng theo phong cách nhà rường Nam bộ.

Bên cạnh căn nhà này, chủ nhân cũng tự ý đào ao, xây dựng một hồ nước rộng lớn, một nhà chòi lục giác và một nhà chòi gỗ lớn khác.

Đáng nói, tất cả những công trình trên đều được xây dựng trên phần đất nông nghiệp. Khu đất này hoàn toàn chưa được chuyển mục đích sử dụng đất và không được phép xây dựng công trình.

Mặc dù vậy, công trình trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại một thời gian dài mà không bị chính quyền địa phương xử lý.

Theo tìm hiểu của PV, công trình này được xây dựng bởi ông G làm chủ. Doanh nghiệp của ông G. chuyên làm đồ gỗ, nhất là nhà gỗ. Phía đối diện cụm “biệt thự gỗ” này còn có một khu vực ông G dùng làm xưởng gỗ, cũng xây dựng không phép.

Về vấn đề xây dựng trái phép nói trên, PV đã liên hệ với ông G. để tìm hiểu thông tin. Ông  G. cho biết, căn nhà trên chỉ là “dựng tạm” để chờ bán cho người khác.

Tuy nhiên, khi PV chất vấn, thực tế căn nhà được xây dựng kiên cố kèm theo nhiều công trình khác chứ không phải “dựng tạm” thì ông G. không trả lời, tránh né làm việc với PV.

PV tiếp tục liên hệ với địa phương để tìm hiều thông tin. Trao đổi với PV, vị lãnh đạo xác nhận, căn nhà trên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Khu đất này trước đây được sử dụng để trồng dưa công nghệ cao.

 

Thanh Tùng – An Bình