Thế giới

Đức tiếp quản lực lượng trực chiến của NATO

Để phản ứng với “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga, NATO đã triển khai lực lượng quân sự sẵn sàng cao nhất (VJTF) tới quốc gia láng giềng với Ukraine.

Từ ngày 1/1/2023, Đức tiếp quản lực lượng quân sự sẵn sàng cao nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ Pháp.

Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp sẵn sàng chiến đấu cao (VJTF) được thành lập vào năm 2014 với nòng cốt là Lực lượng Phản ứng Nhanh NATO (NRF) sau khi Nga sáp nhập Crimea và các cuộc khủng hoảng nổ ra ở Trung Đông, đặt hàng ngàn binh sĩ ở chế độ trực chiến và sẵn sàng được triển khai trong vòng vài ngày.

Để phản ứng với “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine, NATO đã triển khai các thành phần của VJTF tới Romania, một quốc gia có chung đường biên giới với quốc gia Đông Âu, trong nhiệm vụ phòng thủ tập thể đầu tiên của đơn vị.

“Đức là một đồng minh quan trọng, và chúng tôi cảm ơn Đức vì họ sẽ lãnh đạo VJTF vào năm 2023”, Oana Lungescu, người phát ngôn của NATO, cho biết trong một tuyên bố.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đặt ra thách thức đối với hòa bình và an ninh ở châu Âu, “chắc chắn NATO sẽ quyết tâm bảo vệ từng inch lãnh thổ của đồng minh. VJTF là lực lượng phản ứng đầu tiên của NATO và là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tập thể của chúng tôi. Sự lãnh đạo của Đức là một sự thể hiện mạnh mẽ về cam kết và khả năng của liên minh”, ông Lungescu cho biết.

Vào năm 2023, quân đội Đức (Bundeswehr) cung cấp tổng cộng khoảng 11.500 binh sĩ có khả năng sẵn sàng chiến đấu trong vòng 48-72 giờ trước khi được NATO cử đến nơi cần thiết. Ảnh: News Unrolled

VJTF là thành phần sẵn sàng cao nhất của NRF, với sự lãnh đạo luân phiên hàng năm giữa các thành viên NATO. Vào năm 2023, quân đội Đức (Bundeswehr) cung cấp tổng cộng khoảng 11.500 binh sĩ có khả năng sẵn sàng trong vòng 48-72 giờ trước khi được liên minh cử đến nơi cần thiết – ví dụ như các điểm nóng giao tranh và những nơi xảy ra khủng hoảng.

Nhóm bộ binh cơ giới có trụ sở tại Sachsen của Đức, Lữ đoàn Panzergrenadier số 37, sẽ đóng vai trò nòng cốt trong VTJF.

Lực lượng hỗ trợ chiến đấu bằng pháo binh 345, tiểu đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực Panzerbataillon 393, nhóm vận tải Transporthubschrauberregiment 30 và nhóm tiếp tế Versorgungsbataillon 131 của Bundeswehr sẽ được triển khai cùng với Lữ đoàn Panzergrenadier.

Ngoài ra, 8 đồng minh NATO đã xác nhận tham gia VJTF, gồm Litva, Bỉ, Latvia, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Slovenia, Luxembourg và Na Uy.

Minh Đức (Theo Defense Post, Anadolu Agency)