Thế giới

Đức hủy bỏ hội chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất vùng Bavaria vì Covid

Trong bối cảnh dịch bệnh leo thang, “trái tim châu Âu” sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế trong 3 tuần, bao gồm hủy bỏ hội chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất.

Hội chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất của Đức ở Nuremberg, vùng Bavaria, đã bị hủy bỏ hôm 19/11, Euronews đưa tin.

Bang Bavaria, nằm ở vị trí trung tâm của châu Âu, thuộc miền Nam nước Đức, là bang lớn nhất cả nước tính theo diện tích, có dân số 13 triệu người. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất và tỉ lệ nhập viện cao nhất ở Đức.

“Tình hình đang rất căng thẳng, khó đối phó và vẫn tiếp tục leo thang”, Thủ hiến bang Bavaria, Markus Söder, cho biết.

Euronews dẫn lời Söder cho biết, lý do để chính quyền bang quyết định hủy bỏ hội chợ là vì những nơi như vậy thường tập trung đông người, gây khó khăn cho việc theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân và truy vết dịch bệnh.

Việc hủy bỏ các hội chợ Giáng sinh, dự kiến mở cửa vào tuần tới, sẽ là một đòn giáng mạnh đối với công chúng cũng như những người bán hàng. Đây là năm thứ hai liên tiếp họ đối mặt với tình trạng này, The Guardian đưa tin. Hội chợ Giáng sinh ở Đức là những sự kiện nổi bật, có tầm quan trọng to lớn về kinh tế - xã hội, thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Bang Bavaria cũng đã chuyển sang áp dụng phong tỏa đối với những người chưa tiêm chủng, theo Euronews. Giờ đây, những nơi công cộng như nhà hàng, rạp chiếu phim và phòng hòa nhạc sẽ chỉ mở cửa cho những ai đã tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc mới khỏi bệnh gần đây.

Ngoài ra, giới chức bang cũng áp dụng một số biện pháp hạn chế khác, ví dụ như giới hạn số lượng người tham gia các cuộc gặp mặt ở mức tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình, các địa điểm giải trí về đêm sẽ đóng cửa. Các biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng từ thứ Tư tới (24/11) và kéo dài đến ngày 15/12.

Hội chợ Giáng sinh Nuremberg (Christkindlesmarkt) là một trong những hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất ở Đức. Ảnh: Best Places n Things

Ở những quận có tỉ lệ mắc bệnh vượt quá 1.000 trường hợp nhiễm mới trên 100.000 người trong 7 ngày, "tất cả các cơ sở đều sẽ phải đóng cửa", Söder cho biết thêm, ngoại trừ trường học và doanh nghiệp.

“Trên hết, những người chưa tiêm chủng sẽ bị ảnh hưởng. Việc chưa tiêm chủng là một rủi ro thực sự ”, Söder nhận định.

Ông cũng cho biết thêm rằng, việc thực hiện các biện pháp hạn chế sẽ được theo dõi chặt chẽ trên diện rộng.

Đầu tuần này, các quan chức y tế Đức đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng khi 65.371 trường hợp mới đã được ghi nhận chỉ trong một ngày, xác nhận một xu hướng tăng mà các chuyên gia đã cảnh báo trong nhiều tuần qua, Euronews cho biết.

"Chúng ta hiện đang tiến dần tới tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng", Lothar Wieler, Giám đốc Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, cho biết. "Một Giáng sinh thực sự khủng khiếp sẽ chờ đón chúng ta nếu chúng ta không áp dụng các biện pháp đối phó ngay từ bây giờ".

Minh Đức (Theo Euronews, The Guardian)